1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Hoàng gia Anh kiếm bộn tiền nhờ cho thuê đáy biển

Thanh Thành

(Dân trí) - Tài sản Hoàng gia Anh tăng hơn gấp đôi nhờ lợi nhuận từ hợp đồng cho thuê đáy biển xây dựng trang trại điện gió và du khách đến các cung điện hoàng gia gần như trở lại mức trước đại dịch Covid-19.

Hoàng gia Anh kiếm bộn tiền nhờ cho thuê đáy biển - 1

Vua Charles III và các thành viên Hoàng gia Anh sau khi dự Lễ diễu hành mừng sinh nhật nhà vua ở London vào tháng 6 (Ảnh: Getty).

Theo báo cáo thường niên của Cung điện Buckingham công bố hôm 23/7, lợi nhuận từ Crown Estate, công ty giám sát khối tài sản và đất đai khổng lồ của gia đình Hoàng gia Anh, đã tăng lên 1,1 tỷ bảng Anh (khoảng 1,4 tỷ USD) từ mức 442,6 triệu bảng của năm trước.

Crown Estate quản lý nhiều vùng đất và tài sản ở Vương quốc Anh thuộc về Vua Charles III, trong đó có vùng đáy biển. Công ty này trích 12% lợi nhuận làm trợ cấp hoàng gia, chi trả cho các hoạt động của hoàng gia cũng như duy tu Điện Buckingham.

Số tiền tăng mạnh này chủ yếu nhờ vào các giao dịch liên quan đến việc cho thuê các nhà sản xuất thuê các địa điểm dưới đáy biển làm trang trại điện gió, vốn được ký năm 2021. Hợp đồng này cho phép các công ty điện gió trả phí cho Crown Estate để xây dựng 6 dự án, mỗi dự án trị giá khoảng 1 tỷ bảng.

Do đó, số tiền hoàng gia nhận được từ chính phủ - được gọi là khoản trợ cấp có chủ quyền - sẽ tăng lên 132 triệu bảng vào năm 2025-2026, từ mức 86,3 triệu bảng trong những năm gần đây.

Trong đó, Vua Charles III, người được hưởng hơn 50% trợ cấp hoàng gia từ Crown Estate, sẽ có thêm 45 triệu bảng (58 triệu USD) trong năm 2024-2025. Thái tử William cũng có thêm 23,6 triệu bảng (30,4 triệu USD) trong năm đầu tiên thừa kế đất đai và tài sản từ Vua Charles III. 

Trong nhiều thế kỷ, lợi nhuận ròng từ Crown Estate được chuyển cho chính phủ, đổi lại khoản thanh toán cố định hàng năm để trợ cấp cho gia đình hoàng gia và các nghĩa vụ của hoàng gia. Kể từ năm 2012, khoản thanh toán này được thực hiện dưới hình thức trợ cấp có chủ quyền, được tính bằng phần trăm lợi nhuận của bất động sản.

Trong khi đó, một báo cáo riêng về nguồn trợ cấp cho hoàng gia công bố cùng ngày cho biết số lượng du khách đến Cung điện Buckingham và Lâu đài Windsor đã trở lại "gần như mức trước Covid-19" trong năm tính đến tháng 4/2024. Điều này đã giúp thúc đẩy tăng trưởng tăng nguồn thu nhập hoàng gia khác lên 19,8 triệu bảng Anh, gấp đôi so với năm trước.

Tuy nhiên, tài liệu cũng nhấn mạnh về chi phí hiện tại của dự án 10 năm nhằm duy tu Cung điện Buckingham, cùng với công việc nâng cấp Lâu đài Windsor. Trong đó, một dự án thay thế máy bơm nước và bể chứa tại Windsor tiêu tốn 465.000 bảng trong năm, khiến tổng số tiền chi cho duy tu đến nay đã tăng lên 10,59 triệu bảng Anh.

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh, cơ quan giám sát chi tiêu công, cho biết,  Hoàng gia Anh đã quản lý tốt dự án trị giá 369 triệu bảng để cải tạo Cung điện Buckingham, nhưng nói thêm rằng một số dự án bị quá tải. 

Theo New York Times