1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hoa Kỳ giúp Việt Nam tăng cường quản lý ứng phó thiên tai

(Dân trí) - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NN&PTNT) đã ký bản ghi nhớ nhằm tăng cường công tác quản lý ứng phó thiên tai.

Phó giám đốc phụ trách châu Á của USAID Jason Foley và Bộ trưởng Cao Đức Phát tại lễ ký kết.

Phó giám đốc phụ trách châu Á của USAID Jason Foley và Bộ trưởng Cao Đức Phát tại lễ ký kết.
 
Ông Jason Foley, Phó giám đốc phụ trách châu Á của USAID, và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát ngày 2/2 đã ký bản ghi nhớ về nội dung hỗ trợ này trong buổi lễ diễn ra tại Hà Nội.
 
Thông qua việc giúp xây dựng năng lực của Bộ NN&PTNT để triển khai Hệ thống Chỉ huy Sự cố (ICS), USAID hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm tiếp tục cải thiện các hệ thống phối hợp và ứng phó để có thể ứng phó hiệu quả hơn mọi sự cố và thiên tai.
 
“Chương trình đào tạo ICS sẽ là một bước tiến quan trọng giúp Việt Nam giải quyết các rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra”, ông Jason Foley, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của USAID, phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam.
 
“Hoa Kỳ tin rằng việc áp dụng và nội địa hóa hóa ICS, một hệ thống đã được quốc tế công nhận, sẽ củng cố các hệ thống phối kết hợp, đồng thời giúp Việt Nam sẵn sàng hơn trong việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN về hoạt động ứng phó với thiên tai, thảm họa”, ông Foley nói thêm.
 
USAID có quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với thiên tai và đã hỗ trợ trên 10 triệu USD cho công tác quản lý thiên tai từ năm 2001. Hiện tại USAID đang tài trợ một số dự án về giảm thiểu rủi ro thiên tai tập trung vào các công cụ ra quyết định cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và quan hệ đối tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai.  
 
An Bình