1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hiểm họa thiên thạch khổng lồ lao vào Trái đất rất lớn

(Dân trí) - Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Mỹ mới đây đã đưa ra hình ảnh về những thiên thạch có kích thước lớn đã lao vào Trái đất những nằm gần đây, để cảnh báo rằng hiểm họa này cao hơn rất nhiều những gì thế giới từng nghĩ.

Sao băng lao xuống thành phố Chelyabinsk, Nga năm 2013 được xem là nhỏ
Sao băng lao xuống thành phố Chelyabinsk, Nga năm 2013 được xem là nhỏ

Thông tin được B612 Foundation, một tổ chức nghiên cứu tại Mỹ với nhiều nhà du hành từng làm việc cho NASA công bố, trong chiến dịch nhằm kêu gọi sự bảo vệ trước các mối họa từ không gian.

Những hình ảnh được trình bày dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO).

CTBTO có một mạng lưới các cảm biến âm thanh để theo dõi các vụ thử bom hạt nhân. Trong giai đoạn 2000 - 2013, hệ thống này đã ghi nhận 26 vụ nổ lớn trên thế giới, nhưng không có vụ nào là nổ bom hạt nhân. Tất cả đều do các vụ thiên thạch lao vào trái đất.

Mức năng lượng giải tỏa từ các vụ nổ này đo được từ 1 tới 600 kiloton. Trong khi đó quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật chỉ có quy mô 15 kiloton.

Rất may mắn là hầu hết những đá không gian này đã bị vỡ tan rất cao ở bên ngoài khí quyển và chỉ để lại ít hậu quả dưới mặt đất.

Một vài vụ đã thu hút sự chú ý của dư luận, điển hình như sao băng có chiều rộng 20m đã lao xuống bầu trời thành phố Chelyabinsk của Nga hồi năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều vụ không ai hay biết do diễn ra trên biển. Nhưng chỉ có 26 vụ việc được phát hiện sớm vài giờ.

B612 Foundation khẳng định tần suất và quy mô kích thước cho thấy có thể có những vụ việc lớn hơn xảy ra trong tương lai.

Cho dù sự việc xảy ra tại Chelyabinsk rất đáng sợ với những ai đã chứng kiến, quy mô của nó tương đối nhỏ so với một số vật thể đã từng hướng tới trái đất trước đây.

Tổ chức trên cho biết, dữ liệu của CTBTO khẳng định trái đất có thể bị một thiên thạch mang năng lượng tương đương vài chục nghìn kiloton - đủ lớn để phá hủy một thành phố lớn nếu nó rơi xuống khu đô thị. Những sự việc này cứ khoảng 100 năm lại xảy ra.

B612 hiện đang muốn thúc đẩy dự án kính viễn vọng Sentinel của mình như một cách để định lượng và giảm thiểu những rủi ro đó.

Dự kiến sẽ sẵn sàng lên bệ phóng vào năm 2018 và tiêu tốn khoảng 250 triệu USD, dự án được tài trợ thông qua quyên góp.

Thanh Tùng
Theo BBC