1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hé lộ vũ khí Israel có thể dùng để đáp trả Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Israel được cho là có thể dùng máy bay không người lái (UAV) tàng hình, tên lửa để tấn công đáp trả Iran.

Hé lộ vũ khí Israel có thể dùng để đáp trả Iran - 1

Israel được cho là dự định dùng UAV tàng hình cho cuộc tấn công đáp trả Iran (Ảnh minh họa: Avia).

Trong những ngày gần đây, các tài liệu mật của cơ quan tình báo Mỹ rò rỉ trên mạng hé lộ chi tiết về việc Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.

Các tài liệu chứa thông tin về máy bay và vũ khí mà Israel được cho là sẽ sử dụng trong vụ tấn công. Đó là các UAV tàng hình tại một căn cứ ở khu vực Negev, phía Nam Israel.

Theo tài liệu, những UAV này đã được chuẩn bị để tấn công các mục tiêu chiến lược ở Iran.

Hình ảnh vệ tinh đính kèm tài liệu cho thấy nhà chứa tại một sân bay của Israel chứa UAV tàng hình được trang bị tên lửa hành trình.

Theo phân tích hình ảnh, quá trình chuẩn bị cho chiến dịch kéo dài từ ngày 15/10 đến 16/10 và các UAV đã thực hiện những chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ Iran và khu vực Trung Đông nói chung.

Israel đến nay vẫn từ chối bình luận về vụ rò rỉ thông tin mật. Một số nguồn tin truyền thông cho biết, nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lựa chọn xong phương án đáp trả vụ Iran bắn 200 tên lửa vào nước này hôm 1/10.

Về điều này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bình luận: "Rất khó để nói chính xác Israel sẽ đáp trả Iran như thế nào. Sau cùng, đó là quyết định của Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để giảm bớt căng thẳng và hy vọng cả 2 bên bắt đầu xuống thang. Vì vậy, chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Ông cũng xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ triển khai đến Israel đã sẵn sàng vận hành.

Trong khi đó, theo Washington Post, tại Iran, nhiều người dân bắt đầu đổ xô tích trữ nhiên liệu do lo ngại gián đoạn nguồn cung trong trường hợp Israel đánh lớn.

Người dân ở các thành phố lớn của Iran lo ngại rằng nếu Không quân Israel tấn công, cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các nhà máy lọc dầu và các tuyến đường vận tải, có nguy cơ bị hư hại, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và các nguồn tài nguyên quan trọng khác.

Trước đó có đồn đoán Israel có thể tấn công các cơ sở dầu khí và hạt nhân của Iran. Truyền thông Mỹ tuần trước dẫn nguồn tin nội bộ cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự.

Giới chức Iran cảnh báo, quân đội nước này đã sẵn sàng đáp trả nếu Israel tấn công quy mô lớn.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố hôm 20/10. Ông cũng lưu ý, nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị lôi kéo vào đó.

Theo Avia-Pro