1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn-Triều đàm phán quân sự cấp cao

(Dân trí) - Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên trong vòng 7 năm vào ngày hôm nay 15/10, sau một loạt căng thẳng mới diễn ra trên biên giới trên bộ và đất liền.

Đàm phán quân sự Triều-Hàn diễn ra ở làng đình chiến Panmunjon.

Đàm phán quân sự Triều-Hàn diễn ra ở làng đình chiến Panmunjon.
Panmunjom


Thông tin được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết. Cuộc đàm phán diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom giữa tướng lĩnh hai nước.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin.

Theo Yonhap, lần gần đây nhất các quan chức quân sự hàm tướng của hai nước gặp nhau là từ tháng 12/2007.

Đàm phán diễn ra khi hai miền Triều Tiên có cuộc đấu súng hạng nặng ở biên giới trên bộ vào thứ sáu tuần trước. Quân đội Triều Tiên đã cố bắn hạ bóng mang hàng trăm ngàn truyền đơn do các nhà hoạt động Hàn Quốc thả vào Triều Tiên. Không có thông tin về thương vong trong cuộc đấu súng.

Ngoài ra, vào thứ ba tuần trước, tàu hải quân hai miền Triều Tiên cũng có đấu súng ngắn ở gần khu vực biên giới biển tranh chấp trên Hoàng Hải, nơi trước đây cũng đã chứng kiến nhiều vụ đụng độ gây đổ máu.

Do cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình, Triều-Hàn về mặt hình thức vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Trung Anh
Theo AFP