1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng không quốc gia Indonesia bị tố “sờ mó” thí sinh thi tuyển tiếp viên

(Dân trí) - Các thí sinh thi tuyển làm tiếp viên hàng không tại Hàn Quốc đã bày tỏ sự phẫn nỗ trước việc hãng hàng không quốc gia Indonesia, Garuda Indonesia, bắt họ phải cởi đồ gần như khỏa thân và sờ mó ngực trong các cuộc kiểm tra y tế.

 
Hàng không quốc gia Indonesia bị tố “sờ mó” thí sinh thi tuyển tiếp viên - 1
Các nữ tiếp viên làm việc trên một chuyến bay quốc tế của hãng Garuda Indonesia.

Vài chục cô gái tham gia thi tuyển vào 18 vị trí tiếp viên cho đường bay sắp mở đi Hàn Quốc của hãng hàng không Garuda đã bị yêu cầu cởi toàn bộ quần áo trên người, chỉ trừ quần lót, để xem ai có hình xăm và bơm ngực, một ứng viên cho biết.

Cô gái trên từ chối tiết lộ tên và cho hay cô vẫn đang đợi xem có trúng tuyển hay không sau khi trải qua các cuộc kiểm tra vào tháng trước.

“Kiểm tra bằng tay đối với ngực đã được tiến hành vì những người bơm ngực có thể gặp phải các vấn đề về sức khoẻ do áp suất giảm trong lúc máy bay đang bay ở trên cao”, hãng tin Yonhap dẫn giải thích của một quan chức của hãng Garuda.

Cũng theo quan chức trên, các thành viên phi hành đoàn bị cấm xăm hình, và các nhân viên được tuyển dụng tại các nước khác như Nhật Bản và Australia đều phải trải qua quá trình kiểm tra tương tự.

Văn phòng của Garuda tại Seoul đã bác bỏ một phần của lời buộc tội, nói rằng các thí sinh không phải cởi áo ngực và các nhân viên kiểm tra “chỉ chạm nhẹ vào phần phía trên ngực của họ”.

“Những người trải qua cuộc kiểm tra y tế nói họ không thấy xấu hổ vì chuyện này”, công ty cho biết trong một tuyên bố, và nói thêm rằng chuyện các hãng hàng không kiểm tra xem các ứng viên có xăm hình hay bơm ngực hay không là bình thường!

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra y tế khắt khe đã khiến các ứng viên và các nhóm bảo vệ quyền lợi phụ nữ tại Hàn Quốc nổi giận, gọi việc làm đó là sự xâm phạm và không cần thiết.

Kim Da-Mi, một nhà hoạt động xã hội tại Seoul tại Trung tâm giảm nhẹ bạo lực tình dục, đã kêu gọi tổ chức nhân quyền quốc gia vào cuộc. “Tôi không biết những biện pháp như vậy có được chấp nhận ở Indonesia hay không”, Kim nói.

Còn một phát ngôn viên hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc nói: “Chúng tôi chưa từng làm hay nghe những kiểu kiểm tra như vậy đối với các thi sinh thi tuyển làm tiếp viên”.

Người phát ngôn trên gọi cuộc kiểm tra của hãng hàng không có trụ sở tại Jakarta là “kỳ quặc”.

“Làm như vậy có nghĩa là các hành khách bơm ngực cũng không được đi máy bay?”, ông nói.

Các thí sinh thi tuyển vào các vị trí tiếp viên hàng không tại Hàn Quốc thường cạnh tranh rất quyết liệt vì nghề này thường được xem có thu nhập cao và cơ hội đi đây đó. Hàng nghìn cô gái trẻ tại Hàn Quốc thường chuẩn bị trong nhiều năm trước khi nộp đơn xin việc.

Garuda Indonesia là hãng hàng không quốc gia của Indonesia, với mạng lưới hơn 43 điểm đến trong nước và quốc tế.

Ninh Nhi
Theo AFP