1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc "tố" Trung Quốc lợi dụng vụ chìm phà, gia tăng đánh bắt trái phép

(Dân trí) - Số lượng các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng biển Hàn Quốc đã gia tăng trong những ngày gần đây, lợi dụng việc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang tập trung vào các nỗ lực cứu hộ sau vụ tai nạn phà ngoài khơi bờ biển tây nam.

Hàn Quốc tố Trung Quốc lợi dụng vụ chìm phà, gia tăng đánh bắt trái phép
Tàu tuần duyên Hàn Quốc (khoanh tròn đỏ) truy quét các tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép gần đảo Yeonpyeong hôm 2/5.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cố gắng truy quét hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía tây, với 79 tàu được chia thành 3 ca mỗi ngày, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin.

Tuy nhiên, do 44 trong số các tàu đó đã được triển khai tới hiện trường vụ chìm phà kể từ ngày 16/4 nên 35 tàu còn lại khó tuần tra hiệu quả khu vực.

Hệ quả là vùng biển quanh các đảo Yeonpyeong và Baeknyeong ngoài khơi bờ biển Incheon đã trở thành mảnh đất không ai giám sát. Khi đang vào mùa đánh bắt, khoảng 100 tàu cá Trung Quốc hoạt động thành từng nhóm đã thả lưới trái phép bên trong lãnh hải Hàn Quốc mỗi ngày.

Trong mùa đánh bắt năm nay, chưa có tàu cá Trung Quốc nào bị bắt, mặc dù Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thường bắt 5-6 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép vào thời điểm này trong năm.

Ông Kim Wan-ho, 67 tuổi, thuyền trưởng một tàu cá tại thành phố Mokpo, cho biết: "Có hành trăm tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép gần đảo Heuksan", ngoài khơi bờ biển tây nam, "nhưng không có tàu tuần tra nào ngăn chặn họ".

Hàn Quốc và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận cho phép 1.600 tàu Trung Quốc hoạt động bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc mỗi năm và khoảng 500 tàu trong số đó vẫn xâm phạm lãnh hải Hàn Quốc. Nhưng mùa năm nay, con số đó đã tăng lên khoảng 800 tàu.

"Đây là sự ăn cắp trắng trợn các tài nguyên biển của chúng ta. Tôi lo ngại rằng các tàu Trung Quốc làm cạn kiệt các ngư trường của chúng ta", ông Kim nói.

Một quan chức tại Hiệp hội hợp tác xã đánh bắt quốc gia của Hàn Quốc cho biết từ tháng 1-4/2014 doanh thu từ việc bán cá tại các thị trường ở thành phố Mokpo đã giảm mạnh do các hoạt động đánh bắt trái phép của Trung Quốc.

An Bình