1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc phát triển mạng lưới đánh chặn tên lửa đối thủ ngay từ bệ phóng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc tiết lộ về hệ thống đánh chặn nước này phát triển nhằm ngăn tên lửa của đối thủ trước khi chúng được phóng đi.

Hàn Quốc phát triển mạng lưới đánh chặn tên lửa đối thủ ngay từ bệ phóng - 1

Một tên lửa được phóng đi trong cuộc tập trận giữa Mỹ - Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Quân đội Hàn Quốc).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/3 tuyên bố quân đội nước này sẽ phát triển hệ thống mạng lưới đánh chặn (Kill Web) để loại bỏ các mối đe dọa từ khả năng hạt nhân và tên lửa của đối thủ ngay cả ở giai đoạn trước khi vũ khí được phóng ra.

Hệ thống này nằm trong chương trình Đổi mới quân sự 4.0, một dự án của chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm sử dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI), để xây dựng một quân đội hiệu quả hơn.

Hàn Quốc giải thích, mạng lưới đánh chặn là một hệ thống tích hợp, nhiều lớp, sử dụng hoạt động tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử và các chiến lược khác để ngăn chặn đối phương bắn tên lửa ngay cả trước khi nó được phóng đi.

Hàn Quốc hiện sử dụng cơ chế có tên là "Chuỗi tiêu diệt" (Kill Chain). Khái niệm này ám chỉ việc Hàn Quốc có thể thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân và hệ thống chỉ huy của đối thủ nếu Seoul nghi ngờ rằng có một cuộc tấn công đang sắp xảy ra.

Theo phía Hàn Quốc, cơ chế mạng lưới đánh chặn sẽ linh hoạt hơn so với chuỗi tiêu diệt trong việc ngăn ngừa các mối đe dọa với Hàn Quốc. Các quan chức Seoul nhấn mạnh, sự ra đời của Kill Web sẽ không thay thế Kill Chain, mà sẽ bổ trợ để hoạt động phòng vệ chủ động hơn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố trong kế hoạch đổi mới quân sự rằng, họ ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến khác để đảm bảo rằng quân đội quốc gia có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến với thương vong tối thiểu trong thời gian ngắn nhất.

Công bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang trong thời gian qua khi Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các vụ thử tên lửa. Triều Tiên tuyên bố hoạt động thử tên lửa là nhằm phòng vệ trước cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc có động thái khiêu khích khi tổ chức các cuộc tập trận chung trong khu vực.