1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nghi Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 22/4 khẳng định Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thực hiện thử hạt nhân lần thứ Tư, sau khi ghi nhận sự gia tăng hoạt động đáng kể tại bãi thử chính của nước này.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok đã khẳng định thông tin trên.

“Quân đội của chúng tôi hiện đang phát hiện nhiều hoạt động bên trong và khu vực xung quanh bãi thử hạt nhân Punggye-ri”, ông Kim nói.

“Chúng tôi đang nghĩ đến khả năng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân bất ngờ, hoặc chỉ vờ như họ sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân”, ông Kim nói, và cho biết thêm rằng Tham mưu trưởng liên quân đã thành lập một nhóm đặc nhiệm trong trường hợp Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất.

Những diễn biến bất ngờ này được ghi nhận trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ có chuyến công du 2 ngày tới Seoul, bắt đầu vào thứ Sáu này. Và đã có những đồn đoán rằng Triều Tiên có thể thực hiện một hành động khiêu khích vào đúng thời điểm diễn ra chuyến thăm.

Ông Kim nhấn mạnh rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã bước vào giai đoạn có thể thực hiện một vụ thử “bất kỳ lúc nào”, một khi mệnh lệnh được lãnh đạo tại Bình Nhưỡng đưa ra.

Trong ngày 21/4, Triều Tiên đã chỉ trích chuyến công du châu Á của ông Obama, trong đó có chặng dừng chân tại Nhật và Hàn Quốc, là “phản động và nguy hiểm”.

Một người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên khẳng định chuyến đi sẽ chỉ phục vụ “việc leo thang đối đầu và đem những đám mây đen của một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân”, tới bán đảo Triều Tiên.

Trong thông báo được hãng thông tấn trung ương KCNA đăng tải, người phát ngôn này nói các chuyến công du châu Á gần đây của các Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Mỹ chỉ nhằm bôi xấu các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, và tạo cớ để Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

“Có một điều rõ như ban ngày đó là ông Obama sẽ lặp lại những luận điệu đó”, Bình Nhưỡng tuyên bố.

Thanh Tùng
Tổng hợp