1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Hàn Quốc huy động hơn 14.000 cảnh sát bảo vệ phiên tòa xét xử Tổng thống

Minh Phương

(Dân trí) - Hơn 10% lực lượng cảnh sát Hàn Quốc sẽ tham gia bảo vệ phiên tòa xét xử Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tuần tới ở thủ đô Seoul.

Hàn Quốc huy động hơn 14.000 cảnh sát bảo vệ phiên tòa xét xử Tổng thống - 1

Cảnh sát gác bên ngoài tòa án ở Seoul (Ảnh: Reuters).

Yonhap dẫn thông tin từ giới chức trách Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ huy động khoảng 5.000 cảnh sát tại Tòa án Hiến pháp và xung quanh Quảng trường Gwanghwamun một ngày trước khi tòa đưa ra phán quyết đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol. Ngoài ra, khoảng 9.000 cảnh sát được triển khai vào ngày ra phán quyết để ngăn chặn người biểu tình tiếp cận.

Họ cũng có kế hoạch triển khai khoảng 40 đơn vị cảnh sát riêng biệt để bảo vệ những nơi có nguy cơ bị người biểu tình tấn công, bao gồm đại sứ quán Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh và Canada, dinh thự của các thẩm phán Tòa án Hiến pháp và trụ sở của các đảng phái chính trị lớn.

Đây có thể coi là động thái chưa từng có tiền lệ.

Ban đầu Hàn Quốc dự định triển khai khoảng 12.000 cảnh sát chống bạo động từ 192 đơn vị ở trung tâm thành phố Seoul, nhưng họ đang cân nhắc tăng số lượng sau khi Tổng thống Yoon được trả tự do hôm 8/3. Con số 12.000 người theo kế hoạch trước đó chiếm gần 10% trong tổng số 130.000 cảnh sát của cả nước.

"Chúng tôi không thể chắc chắn các cuộc biểu tình của cả hai bên ủng hộ và phản đối việc luận tội sẽ diễn ra như thế nào", một viên chức cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn có thể tăng cường các kế hoạch an ninh hơn nữa.

Ông Yoon bị bắt giữ hồi tháng 1 với cáo buộc nổi loạn sau khi ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc bị bắt giữ.

Hôm qua, ông đã được trả tự do sau khi thẩm phán ra phán quyết hủy lệnh giam giữ ông.

Dự kiến vào giữa tháng 3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết bãi nhiệm hay phục chức cho chính trị gia 64 tuổi này dựa trên quyết định luận tội của quốc hội.

Theo Yonhap