1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc đầu tư vào tàu cao tốc để thúc đẩy tỷ lệ sinh

Minh Phương

(Dân trí) - Hàn Quốc đang phát triển mạng lưới tàu cao tốc nhằm giảm thời gian đi lại giữa Seoul và các vùng ngoại ô, với hy vọng khuyến khích nhiều người trẻ mua nhà ngoại thành và tính đến chuyện sinh con.

Hàn Quốc đầu tư vào tàu cao tốc để thúc đẩy tỷ lệ sinh - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại lễ khánh thành tuyến đầu tiên trong dự án tàu điện ngầm cao tốc GTX (Ảnh: Reuters).

Giới chức trách Hàn Quốc đang hy vọng dự án tàu điện ngầm cao tốc Great Train eXpress (GTX) với kinh phí đầu tư 134 nghìn tỷ won khi hoàn thiện vào năm 2035 sẽ cung cấp thêm 6 tuyến đường cao tốc giữa Seoul với các khu vực ngoại thành.

Hôm nay 29/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã khánh thành một đoạn của tuyến đầu tiên. Đây là tuyến sẽ giúp giảm thời gian đi lại giữa Seoul với thành phố vệ tinh Dongtan còn 19 phút, so với 80 phút đi xe buýt hiện nay.

Tuyến này sẽ đi vào hoạt động từ ngày 30/3. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, GTX sẽ là một trong những hệ thống tàu điện ngầm nhanh nhất thế giới, với các đoàn tàu di chuyển với tốc độ lên tới 180 km/h.

Tổng thống Yoon nói: "Thời gian di chuyển rút ngắn sẽ giúp mọi người có nhiều thời gian hơn cho gia đình vào buổi sáng và buổi tối".

Sở hữu căn hộ ở Hàn Quốc, đặc biệt tại các thành phố lớn như Seoul, khá đắt đỏ. Mức giá trung bình đã đạt đỉnh vào tháng 6/2021 sau khi tăng 45% trong vòng 5 năm.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng mạng lưới tàu điện ngầm cao tốc giúp giảm thời gian đi lại sẽ khuyến khích nhiều người trẻ mua nhà ngoại thành và tính đến chuyện sinh con.

Hàn Quốc có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Có nhiều lý do khác nhau khiến giới trẻ Hàn Quốc ngày nay ngại sinh con, trong đó có việc đi lại mất quá nhiều thời gian, giá nhà đắt đỏ.

Chính phủ nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh, nhưng chưa có nhiều hiệu quả.

Một số nhà phân tích lo ngại rằng, tuyến tàu điện ngầm cao tốc thậm chí có thể gây tác dụng ngược, khiến nhiều người từ các vùng ngoại thành đổ xô về thủ đô Seoul vốn đông đúc.

Theo Reuters