1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc cảnh giác cao độ sau vụ tử hình chú ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc hôm nay đã tuyên bố duy trì cảnh giác quân sự cao độ để ngăn chặn các hành động khiêu khích tiềm tàng từ Triều Tiên sau vụ tử hình người chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Người Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phế truất ông Jang.
Người Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phế truất ông Jang.

"Chúng tôi sẽ tăng cường sự cảnh giác trước Triều Tiên vì vụ tử hình ông Jang Chong-thaek có thể dẫn tới các hành động khiêu khích nhằm vào Hàn Quốc", Bộ trưởng quốc phòng Kim Kawn-jin nói trong một cuộc họp quốc phòng của quốc hội ngày 13/12.

"Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình bên trong Triều Tiên", ông Kim Kawn-jin nói, cho biết thêm rằng quân đội chưa nâng mức độ giám sát vì không phát hiện động thái đặc biệt nào từ Bình Nhưỡng.

Bình luận trên của ông Kim Kawn-jin diễn ra sau khi hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13/12 xác nhận rằng ông Jang Song-thaek, từng được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên, đã bị tử hình hôm qua vì các tội danh phản quốc, 4 ngày sau khi ông này bị tước mọi chức vụ.

Vụ tử hình ông Jang diễn ra chưa đầy một tuần trước lễ kỷ tưởng niệm 2 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Sự kiện này được cho là sẽ hé lộ những thay đổi về quyền lực tại Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cũng nói rằng vụ phế truất gần đây nhiều khả năng sẽ được tiếp nối bằng các hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên, bao gồm một vụ thử bom hạt nhân.

Nói về tin đồn rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4, ông Ryoo Kihl-jae nói tại một cuộc họp của quốc hội. "Điều đó là có thể. Chúng tôi đang giam sát về một khả năng như vậy", ông nói.

"Trong quá khứ, chúng ta đã thấy rằng Triều Tiên thường kiềm chế những lo âu ở trong nước bằng cách tiến hành các hành động khiêu khích ở bên ngoài", ông Ryoo nói thêm.

Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2 năm nay. Cộng đồng quốc tế tin rằng đây là bước đi cuối cùng nhằm hoàn thành việc phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa, bất chấp các nghị quyết của Liên hợp quốc cấm các hành động như vậy tại Triều Tiên.

An Bình
Theo Yonhap