1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bất ngờ bác đề xuất đối thoại của Triều Tiên

(Dân trí) – Từng liên tục kêu gọi Triều Tiên đối thoại khi căng thẳng lên cao, vậy nhưng mới đây khi Bình Nhưỡng ngỏ ý sẵn sàng trở lại bàn đàm phán, Seoul lại bất ngờ khước từ với tuyên bố Triều Tiên cần phải thực hiện các cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-Se
Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-Se

Tuyên bố trên được Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-Se đưa ra trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức trong nội các của Tổng thống Park Geun-Hye. Theo đó ông Yun khẳng định trước hết ông muốn thấy động thái thể hiện sự chân thành của Bình Nhưỡng thay vì những lời nói suông như trước.

“Quan điểm của chúng tôi đó là đối thoại không nên chỉ là nói chuyện cho xong”, ông Yun nói. “Điều quan trọng lúc này đó là Triều Tiên phải thể hiện sự chân thành của mình với cộng đồng quốc tế bằng cách thực hiện những cam kết phi hạt nhân hóa trước đây”.

Nhận xét của ông Yun được đưa ra sau chuyến thăm Trung Quốc của đặc phái viên Triều Tiên, những người đã mang bức thư của nhà lãnh đạo nước này tới cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định nội dung bức thư cho thấy Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa, với sự tham gia của Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản.

Thông điệp này được báo giới Hàn Quốc đón nhận với sự hoài nghi bởi giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng chỉ đang cố làm đẹp lòng Bắc Kinh chứ không thực sự muốn đối thoại.

Trong khi đó Seoul và Washington cũng khẳng định Triều Tiên cần phải thể hiện sự cam kết của mình với tiến trình từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trước khi nối lại đàm phán chính thức.

“Chúng tôi cần thấy sự chân thành của Triều Tiên trong hành động của mình”, ông Yun nói tiếp và khẳng định mọi hành động của nước này trước đây đều đi ngược lại các cam kết trước đó, và rằng Triều Tiên vẫn đang củng cố kho hạt nhân.

Bộ thống nhất Hàn Quốc cũng ra tuyên bố khẳng định: “Nếu Triều Tiên muốn đối thoại, bước đi đầu tiên họ nên làm đó là phản hồi những kêu gọi liên tiếp của chúng tôi trong việc đối thoại ở cấp chính phủ về khu công nghiệp Kaesong”, người phát ngôn Kim Hyung-Seok khẳng định.

Trong khi đó, theo quan sát của hãng tin AFP, truyền thông nhà nước Triều Tiên khi đưa tin về chuyến thăm Bắc Kinh của phái đoàn do ông Choe Ryong-Hae, chủ nhiệm tổng cục chính trị của quân đội dẫn đầu đều không đả động chút nào đến đề xuất đối thoại.

Khi đề cập đến bức thư gửi ông Tập, hãng thông tấn KCNA của nước này cũng chỉ nói bức thư truyền tải mong muốn thắt chặt “tình bằng hữu truyền thống” giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Thanh Tùng
Theo AFP