1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc ân xá cho cựu Tổng thống bị kết án tham nhũng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc đã quyết định ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak - chính trị gia từng bị kết án 17 năm tù vì tội tham nhũng và nhận hối lộ.

Hàn Quốc ân xá cho cựu Tổng thống bị kết án tham nhũng - 1

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (Ảnh: Yonhap).

Bloomberg đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon ngày 27/12 thông báo, cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã được ân xá. Ông Lee từng bị tuyên phạt 17 năm tù hồi năm 2020 vì tội nhận hối lộ và tham nhũng.

Ông Lee nằm trong danh sách hơn 1.300 người được ân xá đặc biệt trong nỗ lực nhằm "đoàn kết dân tộc rộng rãi thông qua hòa giải, khoan dung và cân nhắc", theo Bộ trưởng Han.

Cựu Tổng thống Lee, 81 tuổi, là người lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2008-2013. Ông bị cáo buộc hồi tháng 4/2018 với 16 tội hình sự. Tòa án cho rằng ông Lee đã tham ô 25,2 tỷ won từ DAS - một công ty mà ông bị cáo buộc nắm quyền điều hành. Ông Lee bị kết tội nhận hối lộ 9,4 tỷ won, cũng như dùng quyền lực tổng thống để mang lại lợi ích cho DAS và bản thân ông.

Ngoài ra, ông Lee cũng bị cáo buộc nhận hối lộ từ một tập đoàn Hàn Quốc để đổi lấy việc tha bổng cho chủ tịch của hãng.

Trước đó, ông Lee đã bác bỏ hầu hết các cáo buộc, cho rằng vụ án đã bị xử lý thiếu công bằng và là âm mưu chính trị chống lại ông.

Lệnh tha bổng, dự kiến có hiệu lực từ 28/12, đánh dấu lần thứ 2 Tổng thống Yoon Suk-yeol sử dụng quyền lực ân xá kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5.

Ông Lee là cựu tổng thống Hàn Quốc thứ 4 bị kết án hình sự. Người kế nhiệm ông Lee, bà Park Geun-hye, cũng đã được ân xá vào năm ngoái sau khi bị phạt tù.

Một cựu lãnh đạo khác của Hàn Quốc, ông Roh Moo-hyun, đã tự vẫn hồi năm 2009 sau khi bị thẩm vấn trong một cuộc điều tra tham nhũng có liên quan tới gia đình ông.

Theo Bloomberg