1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai tàu chiến Mỹ cập cảng Hong Kong sau 5 tháng bị “cấm cửa”

(Dân trí) - Hai tàu hải quân của Mỹ, chở khoảng 3.600 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, ngày 29/9 đã thực hiện chuyến thăm cảng Hong Kong sau 5 tháng kể từ khi Trung Quốc “cấm cửa” một tàu sân bay của Mỹ tới thăm đặc khu hành chính này.

Tàu tấn công đổ bộ Bonhomme Richard (Ảnh: Naval Today)
Tàu tấn công đổ bộ Bonhomme Richard (Ảnh: Naval Today)

Hai tàu hải quân của Mỹ thăm cảng Hong Kong lần này là tàu tấn công đổ bộ Bonhomme Richard và tàu vận tải đổ bộ Green Bay. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu hải quân Mỹ kể từ khi Trung Quốc không cho phép tàu sân bay John C. Stennis của Hải quân Mỹ cập cảng Hong Kong hồi tháng 4. Giới chức Trung Quốc khi đó nói rằng Bắc Kinh sẽ chỉ cấp phép cho các tàu tới thăm đặc khu hành chính Hong Kong theo từng trường hợp cụ thể.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Thiếu tướng Marc Dalton, chỉ huy lực lượng đổ bộ của Hạm đội 7 (Mỹ), cho biết thời gian gần đây các tàu này hoạt động ở tây Thái Bình Dương, vùng tiếp giáp đảo Guam và khu vực Okinawa của Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện chưa xảy ra bất kỳ rắc rối nào giữa tàu Mỹ với các tàu Trung Quốc, hiện cũng hoạt động ở khu vực này.

“Chúng tôi từng va chạm với nhau nhưng chưa xảy ra bất kỳ điều gì ngoài việc chúng tôi tương tác với cách hành xử chuyên nghiệp của thủy thủ tàu Trung Quốc”, Thiếu tướng Dalton phát biểu trước các phóng viên, tuy nhiên không tiết lộ về địa điểm xảy ra các vụ chạm trán với tàu Trung Quốc.

Ông Dalton cũng từ chối bình luận về quyết định mang tính “chính trị” của Trung Quốc khi từ chối đề xuất ghé thăm cảng Hong Kong của tàu sân bay Mỹ cách đây 5 tháng.

“Tôi chỉ mới nhậm chức chỉ huy từ tháng 8. Đó là chuyện xảy ra từ trước khi tôi về đây. Tôi thực sự không thể bình luận gì thêm. Bất kỳ vấn đề nào mang tính chính trị nên dành cho các nhà ngoại giao”, ông Dalton nói.

Trước đó, quyết định không cho phép tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thăm tàu Stennis cùng người đồng cấp Philippines, vào thời điểm tàu này đang neo đậu gần đảo chính Luzon của Philippines, nhằm khẳng định cam kết của Washington đối với đồng minh Manila trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thành Đạt

Theo Kyodo