1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Trung Quốc tìm cách vươn ra biển xa

Ngày 13/1, Cục Hàng không dân sự Đài Loan (CAA) cực lực phản đối 4 đường bay mới mà Trung Quốc định áp dụng từ ngày 5/3 bởi có thể đe dọa an toàn bay ở Đài Loan và vi phạm Công ước Hàng không dân dụng quốc tế.

Cũng trong ngày 13/1, tờ Forbes đặt giả thiết, 2015 là năm Đài Loan chống lại Trung Quốc và quan hệ 2 bờ lập tức xấu đi, khiến Bắc Kinh phải điều chỉnh một số chiến lược, nhưng quyết không thay đổi tham vọng tại Biển Đông.

Ngày 9/1, tờ Thời báo Hoàn Cầu đăng bài “Hải quân Trung Quốc trong tương lai sẽ tập trung phát triển 2 loại vũ khí, Nhật Bản và Ấn Độ lo ngại”. Theo bài viết, trong năm 2014, Bắc Kinh tiếp tục hạ thủy nhiều loại tàu chiến kiểu mới và điều này chứng tỏ thành tựu của hải quân Trung Quốc trong những năm qua. Và trong tương lai, tàu ngầm hạt nhân chiến lược sẽ là trọng điểm phát triển của hải quân Trung Quốc cùng với xây dựng biên đội tàu sân bay.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Trước đó (4/1), trang mạng Jane’s Defense Weekly cho rằng, 2014 tiếp tục là một năm bận rộn của các nhà chế tạo tàu chiến Trung Quốc - khoảng 40 tàu chiến của 6 nhà máy đóng tàu hoặc đang chế tạo hoặc đang chạy thử. Và trong năm 2014, có 10 tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 được biên chế và 5 chiếc khác đang được lắp ráp.

Năm 2014, xu thế vươn ra biển xa của hải quân Trung Quốc rất rõ ràng - 4 lần đến Tây Thái Bình Dương huấn luyện biển xa và điều tàu chiến xuyên qua chuỗi đảo thứ nhất, khi lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập quân sự “Vành đai Thái Bình Dương - 2014” do Mỹ tổ chức.

Ngày 8/1, tờ Tin tức Trung Quốc đăng bài “Tàu khu trục Type 055 Trung Quốc hứa hẹn lắp vũ khí khái niệm mới, dùng động cơ chạy hoàn toàn bằng điện” và loại tàu này có thể sánh ngang với tàu chiến Aegis Mỹ (một trong năm vũ khí lớn làm thay đổi cuộc chơi trong tương lai của Bắc Kinh).

Dự kiến từ nay đến năm 2020, Hải quân Trung Quốc sẽ đóng thêm khoảng 60 tàu ngầm và tàu chiến. Và Trung Quốc là nước thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, phát triển hệ thống vũ khí đa năng trên tàu chiến. Tờ Liên hợp buổi sáng (Singapore) cho rằng, Trung Quốc đang phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 096, có thể trang bị 24 tên lửa đạn đạo với tầm bắn trên 11.000km, có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Tờ Want China Times cũng cho biết, Trung Quốc sẽ đóng thêm tàu chiến trong năm 2015 và tăng cường đội tàu ngầm tấn công nguyên tử trước năm 2020. Hiện Hải quân Trung Quốc sở hữu 5 khu trục 052C và 5 khu trục 052D được thiết kế để hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc cũng như những tàu sân bay khác trong tương lai. Và sẽ đóng thêm 1 tàu 052C và 7 tàu 052D để tăng khả năng tác chiến trên biển của hải quân Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh còn phát triển tàu tuần dương lớp 055 như tàu chiến đa năng.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 Hải quân Trung Quốc

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 Hải quân Trung Quốc

Theo giới truyền thông Đài Loan, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức thành công đợt thử nghiệm mới khi cho 8 phi công hạ cánh lần thứ hai trên đường băng của tàu sân bay Liêu Ninh bằng máy bay chiến đấu J-15. Và động thái này cho thấy khả năng hình thành hạm đội tác chiến tàu sân bay đầu tiên của hải quân Trung Quốc.

Trước đó (9/12/2014), Chủ tịch hãng sản xuất máy bay hàng đầu Trung Quốc cho biết, chiến đấu cơ tàng hình mới J-31 của nước này chắc chắc sẽ hạ gục các địch thủ trên trời. Tờ Defense News cho rằng, Hải quân Trung Quốc cần có thêm nhiều loại máy bay chuyên dụng để có thể hình thành và hỗ trợ cho phi đội máy bay tác chiến trên tàu sân bay Liêu Ninh. Được biết, có 36 máy bay (24 chiến đấu cơ J-15, 6 trực thăng săn ngầm Z-18F, 4 trực thăng cảnh báo sớm Z-18 và 2 trực thăng cứu hộ Z-9) trên tàu sân bay Liêu Ninh. Giới quân sự coi đây là một cuộc đua không hồi kết.

Tình báo Hải quân Mỹ từng nhận định, Trung Quốc sẽ vượt một mốc quan trọng trong năm nay khi triển khai thế hệ tàu ngầm boomer, lần đầu tiên được trang bị đầy đủ các loại tên lửa hạt nhân hiện đại nhất. Đô đốc Jonathan Greenert cho biết, Mỹ đang chờ xem Trung Quốc sẽ sử dụng những tàu ngầm boomer như thế nào để có biện pháp thích ứng.

Ngày 9/1, Tạp chí National Interest (Mỹ) nhận định, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc là 5 quốc gia có lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất châu Á. Theo tờ National Interest, tại Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đang triển khai 288 tàu chiến, hơn 2.000 máy bay hải quân và hơn 1.000 máy bay của lính thủy đánh bộ. Theo “Sách trắng Quốc phòng 2013” của Trung Quốc, Bắc Kinh đang phát triển khả năng hoạt động di động trên biển, tăng cường khả năng phản công và răn đe chiến lược.
Nhật Bản hiện có lực lượng hải quân lớn nhất Đông Bắc Á và để đối phó với Trung Quốc, Tokyo đang tăng cường hạm đội tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc, cùng hạm đội tàu khu trục từ 47 lên 54 chiếc.Hiện Singapore có 6 tàu khu trục, 6 tàu hộ tống, 5 tàu ngầm, 4 tàu đổ bộ, 4 tàu dò mìn và nhiều máy bay tuần tra. Trong khi đó, Hàn Quốc đã chuyển từ lực lượng tuần tra ven biển sang hải quân có khả năng bảo vệ các đảo xa và giữ vai trò trong các dự án hàng hải quốc tế.
 
Theo Tuấn Quỳnh
PetroTimes