1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ phát triển hệ thống đối kháng điện tử thế hệ mới

Ngày 6-10, Tạp chí Mỹ The National Interest dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc đăng tải, Hải quân Mỹ đang phát triển hệ thống đối kháng điện tử thế hệ mới với tên gọi Next Generation Jammer – NGJ.

Hệ thống này được thiết kế để đối phó với các tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới như S-300 và S-400 của Nga

Theo nguồn tin này, NGJ sẽ thay thế cho hệ thống đối kháng điện tử ALQ-99 hiện đang trang bị trên máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Về nguyên tắc, NGJ là hệ thống radar mảng định pha chủ động (AESA) có khả năng quét đồng thời ở nhiều tần số khác nhau. Mỗi máy bay EA-18G trong tương lai sẽ được lắp đặt 2 hệ thống NGJ.

Quá trình lắp ráp các thiết bị đối kháng điện tử lên máy bay  EA-18G Growler. Ảnh: DefenseTalk.
Quá trình lắp ráp các thiết bị đối kháng điện tử lên máy bay EA-18G Growler. Ảnh: DefenseTalk.
Máy bay đối kháng điện tử EA-18G Growler. Ảnh: US Navy.
Máy bay đối kháng điện tử EA-18G Growler. Ảnh: US Navy.

Liên quan tới NGJ, chuyên gia về lĩnh vực tác chiến điện tử thuộc Hải quân Mỹ, Enest Wilson cho biết, việc phát triển NGJ là để thay thế hệ thống đối kháng điện tử vốn đã lạc hậu. Hệ thống cũ đã không còn đối phó hiệu quả với các tổ hợp vũ khí phòng không chuẩn số hóa và trang bị radar AESA. Mặt khác, kiến trúc mới của NGJ cũng tạo điều kiện cho các gói nâng cấp trong tương lai, điều không thể thực hiện trên nền tảng cũ.

“Để vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống radar của đối phương, chúng tôi sử dụng máy phát nhiễu dựa trên các mẫu tín hiệu radar của đối phương được ghi nhớ trong hệ thống. Công nghệ mới này đặc biệt cần thiết đối với máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler”, một sĩ quan không quân Hải quân Mỹ tuyên bố với cổng thông tin Scout Warrior.

Hải quân Mỹ dự kiến sẽ trang bị đại trà NGJ từ năm 2021.

Mặc dù thiết kế cơ bản của NGJ là tạo màn chắn phòng thủ cho các máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ, nhưng khi cần hệ thống mới này cũng được sử dụng như thiết bị gây nhiễu chủ động phù hợp trang bị trên các dòng máy bay chiến đấu F/A-18, F-35 và máy bay ném bom B-2. Giới chuyên gia quân sự Mỹ tin rằng, với NGJ, máy bay quân sự Mỹ hoàn toàn có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

“Các hệ thống phòng không hiện đại với các tổ hợp tên lửa S-300 và S-400, đã có khả năng phát hiện máy bay trang bị công nghệ tàng hình ở tầm xa với các tần số nhất định. Hệ thống ra-đa đa chức năng AESA thực sự là vấn đề lớn, nhưng chúng tôi tin rằng NGJ sẽ giải quyết được vấn đề này”, một quan chức Hải quân Mỹ giấu tên tuyên bố với The National Interest.

Theo Tuấn Sơn/ Rian

Quân đội nhân dân