1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai người Peru thiệt mạng vì núi lửa phun trào cách đó 10.000 km

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai phụ nữ Peru đã chết đuối ở một bãi biển do cơn sóng bất thường mà giới chức nước này cho rằng là do núi lửa phun trào ở Tonga, cách nơi xảy ra vụ việc 10.000 km.

Hai người Peru thiệt mạng vì núi lửa phun trào cách đó 10.000 km - 1

Vụ núi lửa phun trào gây ra mối đe dọa tới nhiều nước (Ảnh: Reuters).

Thông báo của Trung tâm tình huống khẩn cấp quốc gia Peru hôm 16/1 cho hay, hai phụ nữ nước này đã chết đuối ở khu vực phía bắc Peru vì một con sóng bất thường ghi nhận sau vụ phun trào núi lửa ở Tonga, nơi nằm cách đó 10.000 km.

Hai phụ nữ gặp nạn vào ngày 15/1 (giờ địa phương) ở khu vực Lambayeque. Cơ quan trên cho biết những đợt sóng mạnh bất thường là "do hoạt động của núi lửa ở phía bắc Nuku'alofa, Tonga".

Miền nam Peru, nơi cách Nuku'alofa khoảng 10.600 km, đã ghi nhận lũ lụt nhẹ ở một số khu vực ven biển. Hàng chục người đã rơi vào tình cảnh cần được giải cứu.

Trên Twitter, cảnh sát Peru nói rằng, thi thể của 2 nạn nhân được các sĩ quan của lực lượng tìm thấy.

Vụ núi lửa phun trào dưới lòng đại dương ở Tonga xảy ra hôm 15/1, gây kích hoạt cảnh báo sóng thần và lệnh di tản ở Nhật Bản và gây ra sóng lớn ở một số đảo tại Nam Thái Bình Dương. Mỹ cũng phát đi cảnh báo người dân về sóng thần. Các hình ảnh, video cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ phun trào núi lửa tại nhiều khu vực.

Theo Cơ quan Địa chất Tonga, các cột khói, bụi và khí phun lên từ núi lửa cao tới 20 km. Vụ phun trào gây ra tiếng nổ lớn vọng xa hàng trăm km. Một số nhân chứng ở New Zealand, nơi nằm cách Tonga khoảng 2.300km, cũng nghe thấy tiếng nổ.

Cận cảnh núi lửa dưới đáy biển phun trào gây sóng thần ở nhiều nước

Theo www.scmp.com