1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai người Nhật bắt liên lạc được với IS về vụ con tin

Hiện chưa rõ Nhật Bản có đồng ý nộp 200 triệu USD tiền chuộc cho IS hay không. Một vị học giả Nhật sẵn sàng đi thương lượng với IS.

Thời hạn mà Chính phủ Nhật Bản phải nộp 200 triệu USD tiền chuộc để cứu mạng hai con tin đã sắp hết, song do việc thiếu khả năng tiếp cận ngoại giao ở Trung Đông khiến nước này đang gặp khó khăn trong việc giải cứu, cũng như cập nhật thông tin về tình hình của hai con tin.
 
Học giả Nhật trong lĩnh vực luật Hồi giáo, Nakata (ảnh: timesunion)
Học giả Nhật trong lĩnh vực luật Hồi giáo, Nakata (ảnh: timesunion)

Theo Kênh truyền hình NHK, hiện Chính phủ Nhật Bản đang dốc toàn lực để giải cứu hai công dân đang bị IS giam giữ, song từ chối tiết lộ các bước đi cụ thể cũng như việc nước này có đồng ý nộp 200 triệu USD tiền chuộc cho IS hay không. Chính phủ Nhật Bản nói rằng vẫn đang cố gắng liên lạc với IS thông qua một bên thứ ba, có thể là một lãnh đạo khu vực hoặc một bộ tộc địa phương gần đó. Nguồn tin cũng thông báo rằng Nhật Bản vừa nhận được một tin nhắn từ IS trong đó nói rằng tổ chức này sẽ sớm đưa ra một tuyên bố mới.

Hãng tin Reuters đưa tin, cho đến nay, chỉ có hai người Nhật Bản nói rằng họ có thể liên lạc với IS. Đó là một chuyên gia về luật Hồi giáo tên là Nakata và một nhà báo có tên Tusuneo Kousuke. Cả hai đã cải đạo sang Hồi giáo. Xuất hiện tại một câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Nhật Bản, ông Nakata đọc một tin nhắn bằng tiếng Nhật và tiếng Arab yêu cầu IS cho thêm thời gian và không nên hành động ngay lập tức. Nếu có cơ hội, họ sẽ sẵn sàng đi thương lượng và đàm phán với IS. Cùng với đó, ông Nakata cũng đưa ra đề xuất trao 200 triệu USD cho hoạt động viện trợ nhân đạo tới những người tỵ nạn và người dân trong khu vực do IS đang kiểm soát. Hiện chưa rõ liệu chính phủ Nhật Bản có “tiếp thu” giải pháp vừa nêu hay không.

Trong tối hậu thư của mình, các chiến binh thánh chiến đe dọa, trong vòng 72 giờ nếu không nhận được 200 triệu USD sẽ sát hại 2 con tin. Căn cứ vào thời gian phát hành video đó thì thời hạn chót sẽ kết thúc trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều ngày hôm nay (theo giờ địa phương)./.

Theo Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin