Hạ tầng hư hại la liệt, hoạt động cứu trợ tại Myanmar gặp khó
(Dân trí) - Trận động đất 7,7 độ đã phá hủy nhiều công trình tại Myanmar, khiến hoạt động cứu trợ gặp vô vàn khó khăn.

Cảnh đổ nát tại Mandalay, Myanmar (Ảnh: Reuters).
Ngày 29/3, Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Myanmar gặp nhiều khó khăn do hệ thống đường sá và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra hôm 28/3 đã phá hủy nhiều công trình quan trọng, bao gồm cầu và đường giao thông chính, khiến công tác cứu trợ gặp nhiều trở ngại.
"Tuyến cao tốc Yangon-Naypyitaw-Mandalay bị nứt và biến dạng bề mặt, khiến xe khách đường dài buộc phải dừng hoạt động", OCHA cho biết trong một tuyên bố.
Tại các bệnh viện ở miền trung và tây bắc Myanmar, tình trạng quá tải ngày càng nghiêm trọng do số lượng người bị thương liên tục tăng. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt thuốc men, bao gồm túi máu và thuốc gây mê, 17 xe tải chở vật tư y tế và lều bạt cứu trợ dự kiến đến Myanmar vào ngày 30/3.
Chính quyền quân sự Myanmar đã cho phép hàng trăm nhân viên cứu hộ quốc tế vào hỗ trợ sau trận động đất khiến hơn 1.600 người thiệt mạng, trở thành thảm họa tự nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều năm tại quốc gia nghèo khó và bị xung đột tàn phá.

Ảnh vệ tinh cho thấy cây cầu Inwa bắc qua sông Irrawaddy gần Mandalay bị hư hỏng do động đất (Ảnh: AFP).
Theo mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người thiệt mạng tại Myanmar có thể vượt 10.000, trong khi thiệt hại kinh tế có thể lớn hơn tổng sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia này.
Theo đánh giá ban đầu của Chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar (NUG), lực lượng đối lập bao gồm các thành viên của chính quyền dân sự bị lật đổ sau cuộc đảo chính năm 2021, trận động đất đã làm hư hại ít nhất 2.900 tòa nhà, 30 tuyến đường và 7 cây cầu.
Bên cạnh Myanmar, một số quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Tại nước láng giềng Thái Lan, rung chấn khiến các tòa nhà rung lắc và làm sập 1 tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở thủ đô Bangkok, ít nhất 9 người tử vong.
Ngày 29/3, các hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra tại hiện trường vụ sập tòa nhà 33 tầng ở Bangkok, nơi 47 người, bao gồm cả lao động Myanmar, đang mất tích hoặc bị vùi lấp dưới đống đổ nát.