1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh khốc liệt ở pháo đài Bakhmut trước hạn rút quân của Wagner

Thành Đạt

(Dân trí) - Các lực lượng Nga vẫn không ngừng tấn công ở thành phố Bakhmut sau tuyên bố rút quân của ông chủ Wagner.

Giao tranh khốc liệt ở pháo đài Bakhmut trước hạn rút quân của Wagner - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Phạm vi tiến công tối đa của các đơn vị hôm nay đã đạt 130m. Tổng cộng các đơn vị đã tiến công 15.000m. Đối phương tiếp tục kiểm soát khoảng 2,36km2", Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, thông báo hôm 8/5. 

"Các trận chiến (ở Bakhmut) rất khốc liệt. Các đơn vị đang tiến công và họ sẽ tiếp tục tiến công. Theo thông tin sơ bộ, chúng tôi sẽ tiếp tục được nhận đạn dược. Tuy nhiên, tôi chưa trực tiếp chứng kiến chuyện này", ông Prigozhin cho biết thêm.

Trong thông báo hôm 8/5, Bộ Quốc phòng Nga cũng đề cập tình hình ở Bakhmut.

"Các đơn vị xung kích tiếp tục tấn công ở khu vực phía tây thành phố Bakhmut thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Lực lượng đổ bộ đường không đã hỗ trợ cho họ và chiến đấu với các đơn vị Ukraine ở hai bên sườn", trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, xác nhận.

Ông chủ Wagner tuần trước thông báo sẽ rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut vào ngày 10/5 sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Lý do ông Prigozhin đưa ra là Wagner không được cung cấp đầy đủ đạn dược khiến họ chịu tổn thất lớn ở Bakhmut. Theo ông Prigozhin, con số thương vong của Wagner kể từ đầu xung đột lên tới hàng chục nghìn người.

Ông Prigozhin cho biết các lực lượng Wagner đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut, một thành phố ở miền Đông Ukraine với dân số hơn 70.000 người trước xung đột. Ông thừa nhận lực lượng Wagner không còn đạn dược và không thể tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào gần Bakhmut.

Tuy nhiên, trong một tin nhắn thoại được đăng trên kênh Telegram cá nhân hôm 7/5, ông Prigozhin nói rằng Wagner đã nhận được "một chỉ thị quân sự", trong đó lực lượng này được hứa cung cấp nhiều đạn dược và vũ khí cần thiết để tiếp tục các hoạt động ở Bakhmut.

Một chỉ huy của Ukraine ở thành phố Bakhmut cho biết đơn vị của ông phải đối mặt với các đợt pháo kích "liên tục" và họ không thấy bằng chứng nào cho thấy sự thiếu hụt đạn dược của Nga như ông chủ Wagner tuyên bố.

"Đối phương đang nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công 24/7. Chúng tôi không nhận thấy họ thiếu đạn dược như họ tuyên bố, thậm chí tôi nghĩ ngược lại. Cường độ pháo kích ngày càng tăng", Ihor Shepetin, chỉ huy tiểu đoàn thuộc lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine, nói.

Shepetin cho biết những tuyên bố của ông chủ Wagner nhằm "đánh lạc hướng" quân đội Ukraine khi lực lượng Nga đang phải đối mặt với "những tổn thất lớn".

"Tôi nghĩ rằng đối phương đã tuyệt vọng. Họ đang sử dụng mọi cách có thể để đánh bật lực lượng phòng vệ của chúng tôi khỏi Bakhmut. Nhưng đối phương không thành công và sẽ không thành công", Shepetin nói, đồng thời cho biết Ukraine không có nguy cơ bị bao vây và mặc dù gặp "một số vấn đề về hậu cần", họ vẫn có thể sơ tán những người bị thương và nhận tiếp tế đạn dược.

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, hôm 8/5 cũng khẳng định "Nga không thiếu đạn dược". Ông nói thêm rằng, các vị trí của Ukraine đã bị nã pháo hơn 400 lần trong 24 giờ qua và Nga đang sử dụng trung bình "hơn 25.000 quả đạn pháo mỗi ngày" xung quanh các thành phố Bakhmut, Lyman và Kupyansk ở miền Đông Ukraine.

Theo ông Cherevatyi, thương vong của Nga ở Bakhmut trong 9 tháng qua lên tới 20.000 người.

Theo Tass