1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng tiếp các đại diện của thế giới Hồi giáo

(Dân trí) - Giáo hoàng Benedict XVI hôm nay sẽ gặp gỡ đại diện của các quốc gia Hồi giáo nhằm làm giảm căng thẳng trong mối quan hệ giữa Giáo hội Thiên Chúa và đạo Hồi, do những nhận xét gần đây của ông gây ra.

Sau khi trích dẫn những bình luận khiến cả thế giới Hồi giáo nổi giận, Giáo hoàng đã bày tỏ sự đáng tiếc vì những gì ông đã gây nên, đồng thời khẳng định ông vẫn luôn tôn trọng đạo Hồi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hồi giáo vẫn chưa thoả mãn với lời xin lỗi của Giáo hoàng, và đòi ông phải có lời xin lỗi rõ ràng. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Durao Barroso công khai bảo vệ Giáo hoàng và khẳng định sẽ còn có thêm các nhà lãnh đạo ở châu Âu có chung quan điểm như ông.

 

Cuộc tiếp xúc giữa người đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa và đại diện của thế giới Hồi giáo hôm nay sẽ diễn ra ở nơi ở của Giáo hoàng, gần Rome.

 

Thành phần tham dự gồm Chủ tịch Hội đồng đối thoại liên tôn giáo, Hồng y Paul Poupard, và các đại diện của đạo Hồi ở Italy, các đại sứ Hồi giáo ở Vatican. Đại diện của các nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco cũng khẳng định họ sẽ tham dự cuộc họp. Ngoài ra, các cố vấn cấp cao của Giáo hoàng ở Vatican cũng có mặt.

 

Giáo hoàng sẽ mở màn cuộc đối thoại bằng bài phát biểu do chính ông soạn hồi cuối tuần qua. Hồng y Poupard cho rằng cuộc gặp là “một dấu hiệu cho thấy lời kêu gọi đối thoại giữa các văn hoá, tôn giáo của Giáo hoàng đã được đón chào.”

 

Hôm qua, Giáo hoàng một lần nữa cho biết ông “rất lấy làm tiếc về phản ứng ở một số nước đối với một vài đoạn trong bài phát biểu của ông ở Đại học Regensburg”, Đức. Ông cũng khẳng định việc trích dẫn lời Hoàng đế Byzantine Manuel II Paleologos hồi thế kỷ 14, trong đó chỉ trích Đấng tiên tri Muhammad, không phản ánh quan điểm của cá nhân ông.

 

Trang Thu

Theo BBC