1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc USAID từ chức khi quan hệ Mỹ-Cuba tan băng

(Dân trí) - Ông Rajiv Shah, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID), sẽ chính thức rời cương vị vào tháng 2 tới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng tuyên bố sẽ tiến hành đàm phán khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba.

Giám đốc USAID Rajiv Shah sẽ từ chức từ tháng 2 năm tới

Giám đốc USAID Rajiv Shah sẽ từ chức từ tháng 2 năm tới

Giám đốc Rajiv Shah đã không công bố lý do nào cho sự ra đi sau 14 năm phục vụ ở tổ chức này. Trong một tuyên bố vào ngày 17/12, ông cho biết rằng đang có những “cảm xúc trái ngược” nhưng không làm rõ gì thêm.

Tuyên bố từ chức của Shah là một điều bất ngờ giữa những thông tin trước đó cho thấy Mỹ và Cuba sẽ sớm bình thường hóa quan hệ sau nhiều thập niên đối đầu.

Cơ quan USAID được cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy thành lập vào năm 1961 với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và nhân quyền cũng như sức khỏe toàn cầu.

Tuy nhiên, chính quyền Cuba lại chỉ trích mạnh mẽ các chương trình USAID tiến hành dưới sự lãnh đạo của Shah ở đảo quốc này.

Theo một điều tra của AP, cơ quan này đã thiết lập một dịch vụ tương tự Twitter ở Cuba để chiêu mộ các nhà hoạt động xã hội và gây ảnh hưởng lên cộng đồng nhảy hip hop ở nước này.

Cũng theo AP, một chương trình phòng chống HIV-AIDS ở Cuba cũng được USAID sử dụng để làm vỏ bọc cho các hoạt động chống đối tại đảo quốc này.

Thoa Phạm
Theo AP