1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng từ chức

Thanh Thành

(Dân trí) - Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield sẽ từ chức vào cuối tháng này, đánh dấu sự ra đi mới nhất của một cố vấn cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng từ chức - 1

Bà Kate Bedingfield đã giúp định hình chiến lược truyền thông trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden (Ảnh: NYT).

Theo New York Times, bà Bedingfield là trợ lý lâu năm của Tổng thống Joe Biden và là người đã giúp định hình chiến lược truyền thông cho chiến dịch tranh cử và trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Nhưng bà sẽ rời nhiệm sở cuối tháng này vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho chồng và con nhỏ. Theo các nguồn tin, bà dự kiến vẫn sẽ hỗ trợ truyền thông từ Nhà Trắng từ bên ngoài chính quyền, mặc dù vẫn chưa rõ công việc tiếp theo của bà.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain đã ghi nhận công sức của bà Bedingfield trong việc giúp ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, cũng như việc đưa ra các gói đề xuất về cơ sở hạ tầng và kích cầu hậu Covid-19, đồng thời đảm bảo được đề cử của Tòa án Tối cao đối với thẩm phán Ketanji Brown Jackson.

"Bà ấy đóng vai trò to lớn trong mọi thứ mà Tổng thống đạt được, từ nhiệm kỳ phó tổng thống thứ hai tới chiến dịch tranh cử và từ khi vào Nhà Trắng", ông Klain cho biết. "Tư duy chiến lược nhạy bén, thái độ tận tụy với chương trình nghị sự của Tổng thống và nỗ lực thể hiện tiếng nói cho Tổng thống của bà là không gì sánh được", Chánh văn phòng Nhà Trắng nói thêm.

Bà Bedingfield sẽ là cố vấn cấp cao mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden rời đi, giữa lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ đang đối mặt làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ các đảng viên Dân chủ.

Các đảng viên đảng Dân chủ trong những tuần gần đây đã kêu gọi ông Biden đưa ra một thông điệp mạnh mẽ và nhất quán hơn để đối phó với nhiều vụ xả súng hàng loạt, phán quyết của Tòa án Tối cao về việc loại bỏ quyền phá thai và lạm phát cao kỷ lục.

Chỉ vài tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng quyết định từ chức để làm việc trong kênh tin tức truyền hình cáp MSNBC. Một số trợ lý cấp thấp hơn cũng rời nhóm truyền thông trong vài tuần gần đây, đánh dấu giai đoạn biến động nhân sự tại Nhà Trắng.

Bà Bedingfield, một phụ tá thân cận của ông Biden kể từ khi ông còn là phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama, nổi lên trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Biden. Là phó giám đốc chiến dịch và giám đốc truyền thông, bà thường xuất hiện trên truyền hình với tư cách là người đại diện cho ông Biden.

Là giám đốc truyền thông Nhà Trắng, bà Bedingfield thường giữ vai trò hậu trường nhiều hơn so với bà Psaki hay thư ký báo chí hiện tại, Karine Jean-Pierre. Nhưng trong giai đoạn cả hai đều bị nhiễm Covid-19, bà Bedingfield gây ấn tượng khi xuất hiện nhiều lần để chủ trì cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng.

Theo New York Times