1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giá dầu tăng do Iran “nổi giận”

(Dân trí) - Giá dầu thế giới hôm nay đã tăng trở lại sau khi Iran tái đe dọa có thể sử dụng quân bài xuất khẩu dầu như vũ khí trả đũa - động thái mới nhất của Tehran nhằm đáp trả lại các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vào khoảng 4 giờ chiều nay giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt giao dịch trên thị trường Mỹ tăng thêm 60 cent, lên mức 63.01 USD/thùng, dầu thô Brent tăng 66 cent lên 63.08 USD/thùng.

 

Hãng thông tấn Fars của Iran hôm nay đã trích lời Bộ trưởng dầu mỏ Iran, ông Kazem Vaziri-Hamaneh: “Nếu cần thiết, Iran sẽ sử dụng bất cứ một loại vũ khí nào để bảo vệ đất nước”. Tuy nhiên, trong một tuyên bố trước đó, ông Kazem cho biết Iran không thích dùng tới quân bài dầu mỏ.

 

Iran - quốc gia sản xuất dầu thô đứng thứ 4 thế giới, đã lên án bản nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là bất hợp pháp. Chủ nhật vừa qua, một ngày sau khi nghị quyết được phê chuẩn, Iran đã thề sẽ đẩy mạnh việc làm giàu uranium, làm tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng.

 

Ngoài vấn đề Iran, thời tiết đang trở nên lạnh hơn tại đông bắc Mỹ, OPEC cắt giảm sản lượng khai thác và tin tức từ Abu Dhabi - thủ đô Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất về khả năng cắt giảm sản lượng dầu, cũng được cho những nguyên nhân đưa giá dầu tăng trở lại.

 

VTH

Theo Reuters