1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Fiji cắt đứt quan hệ ngoại giao với Australia, New Zealand

(Dân trí) - Thủ tướng Fiji, Phó Đề đốc Frank Bainimarama hôm qua đã ra lệnh cho đại diện ngoại giao của Australia và New Zealand phải rời khỏi đảo quốc Thái Bình Dương này trong vòng 24 giờ, sau khi cáo buộc họ can thiệp vào công việc nội bộ của Fiji.

 

Fiji cắt đứt quan hệ ngoại giao với Australia, New Zealand - 1
 Thủ tướng Fiji Bainimarama


Thủ tướng Bainimarama tuyên bố, ông ra lệnh trục xuất các đại điện ngoại giao của Australia và New Zealand, hai nước láng giềng lớn nhất, vì hai nước này đã can thiệp vào các tòa án của Fiji và việc đi lại của các thẩm phán mới đến từ Sri Lanka.

“Tôi đã lệnh cho bộ trưởng ngoại giao thông báo cho chính phủ Australia và New Zealand rằng những người đứng đầu phái bộ ngoại giao của họ phải bị triệu hồi về nước trong vòng 24 giờ”, ông Bainimarama nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

“Những người này đã thông tin sai cho Canberra và Wellington, cũng như tiến hành chiến dịch tiêu cực chống lại chính phủ và nhân dân Fiji”, Thủ tướng Fiji nói.

Thủ tướng Bainimarama cho biết ông cũng đã thông báo cho Australia và New Zealand rằng cao ủy Fiji tại Australia sẽ được triệu hồi ngay lập tức.

Thủ tướng Bainimarama quyết định thuê các thẩm phán người Sri Lanka đến thay thế cho các thẩm phán trong nước mà ông sa thải hồi tháng 4. Ông Bainimarama lên nắm quyền năm 2006 và đã sa thải các thẩm phán sau khi một toà án cho rằng việc ông lên cầm quyền là bất hợp pháp.

Trước đó, Australia và New Zealand không cho phép bất cứ quan chức nào của chính phủ Fiji quá cảnh nước của họ trong lúc du hành. Lệnh cấm này cũng áp dụng đối với các thẩm phán người nước ngoài ở Sri Lanka mà Fiji muốn tuyển dụng.

Australia và New Zealand đã thúc giục Fiji tổ chức bầu cử vào năm tới, nhưng Thủ tướng Bainimarama tuyên bố bầu cử sẽ không được tiến hành trước năm 2014.

Nhật Mai
Theo AP, BBC