1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức móc "hầu bao" 6 tỷ euro hỗ trợ người nhập cư

(Dân trí) - Chính phủ Đức ngày 7/9 tuyên bố sẽ bổ sung 6 tỷ euro vào ngân sách năm tới để trang trải chi phí hỗ trợ tái định cư cho người nhập cư, được dự báo sẽ cao kỷ lục.

refugees-in-dortmund-1441618741937
Dòng người tị nạn vẫn đang ùn ùn đổ vào Đức (Ảnh: AFP)

Thông tin được các đảng trong liên minh cầm quyền công bố, sau một cuộc họp khuya ngày Chủ nhật.

“Chính phủ liên bang sẽ tăng ngân sách năm 2016 thêm 3 tỷ euro để ứng phó với tình hình người nhập cư và xin tị nạn, đồng thời chính quyền các bang và giới chức địa phương cũng bổ sung thêm 3 tỷ euro”, thông cáo của liên minh các đảng CDU và SPD khẳng định.

Đức dự kiến sẽ tiếp nhận số lượng kỷ lục 800.000 người xin tị nạn trong năm nay.

Chính phủ Đức sẽ bàn thảo để thống nhất với chính quyền các bang về con số chính xác tiền mặt được sử dụng trước ngày 24/9, thông cáo cho biết thêm.

“Trong những tuần và tháng gần đây, Đức là điểm đến của một số lượng lớn chưa từng có người di cư, những người đang tìm kiếm sư bảo vệ khỏi chiến tranh, ngược đãi và tình cảnh hiểm nghèo”, thông cáo nhấn mạnh.

Chính phủ ngợi khen “làn sóng đoàn kết” mà người Đức đang thể hiện với những người di cư, và khẳng định sức mạnh kinh tế Đức đủ để giúp họ vượt qua những thách thức khi tiếp nhận người xin tị nạn.

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - đến nay là nước tiếp nhận nhiều nhất người xin tị nạn, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang tồi tệ nhất từ sau Thế chiến II.

Dự kiến đến cuối năm nay, khoảng 800.000 người sẽ đổ đến Đức, cao gấp 4 lần con số năm ngoái. Chi phí nước này sẽ phải gánh chịu vào khoảng 10 tỷ euro. Chỉ riêng tuần qua, 17.000 người nhập cư đã đến bang Bavaria cảnh sát liên bang Đức cho biết.

Thanh Tùng

Theo AFP

 

Đức móc "hầu bao" 6 tỷ euro hỗ trợ người nhập cư - 2