1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du thuyền chở hơn 2.000 người lênh đênh trên biển vì liên tục bị "hắt hủi"

(Dân trí) - Thái Lan từ chối cho du thuyền MS Westerdam cập cảng trả khách vì lo ngại nguy cơ lây lan virus corona mới (nCoV), khiến tàu chở hơn 2.000 người tiếp tục lênh đênh trên biển.

 
Du thuyền chở hơn 2.000 người lênh đênh trên biển vì liên tục bị hắt hủi - 1
Tàu MS Westerdam (Ảnh: Straits Times)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thái Lan ngày 11/2 cho biết, giới chức nước này đã cấm tàu du lịch MS Westerdam của hãng Holland America (có trụ sở tại Miami, Mỹ) cập cảng, trả khách.

“Tôi đã ra chỉ đạo. Con tàu không được phép cập cảng”, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết trên Facebook.

Trước đó, công ty Holland America hôm 10/2 thông báo, tàu MS Westerdam sẽ cập cảng và trả khách ở Bangkok vào ngày 13/2. Công ty này cũng nói rằng, không có ai trên tàu nhiễm nCoV.

“Con tàu không phải diện bị cách ly, chúng tôi cũng không có lý do gì để cho rằng có ca nhiễm nCoV trên tàu như truyền thông đưa tin”, thông cáo của Holland America cho biết.

Tàu MS Westerdam chở 1.455 hành khách và 802 thủy thủ đoàn. Tàu rời Singapore vào ngày 16/1 để bắt đầu hải trình kéo dài 30 ngày vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, con tàu đã bị một số quốc gia, vùng lãnh thổ từ chối cho cập cảng, trong đó có Philippines, Nhật Bản, Đài Loan do lo ngại dịch nCoV mặc dù trên tàu chưa xác nhận bất cứ ca nhiễm bệnh nào.

Theo thông cáo của Holland America, thủy thủ đoàn đã tiến hành các biện pháp phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt hành khách, khử khuẩn trên cabin. Mặc dù vậy, việc lênh đênh trên biển chưa biết khi nào dừng và dừng ở đâu đã khiến các hành khách bực bội và lo lắng.

“Chúng tôi đã lênh đênh trên biển 14 ngày. Chúng tôi không có ai bị nhiễm bệnh”, một hành khách chia sẻ trên Twitter. Hiện chưa rõ các hành khách trên tàu đã được thông báo họ tiếp tục bị từ chối cập cảng ở Thái Lan hay chưa.

MS Westerdam là 1 trong 3 du thuyền tại châu Á gặp rắc rối vì dịch nCoV. Du thuyền Diamond Princess chở 3.700 người cũng đang bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản sau khi phát hiện những ca nhiễm nCoV đầu tiên. Kể từ khi tàu bị cách ly hôm 3/2 đến nay, giới chức Nhật Bản xác nhận đã có 135 ca nhiễm bệnh trên tàu này.

Trước đó, du thuyền World Dream chở 3.600 người cũng bị cách ly ở Hong Kong 4 ngày vì có 8 hành khách được chẩn đoán dương tính với nCoV trong chuyến đi trước đó của tàu. Các hành khách chỉ được rời tàu hôm 9/2 sau khi tất cả 1.800 thành viên thủy thủ đoàn, những người có thể đã có tiếp xúc với các hành khách nhiễm nCoV trong chuyến đi trước của tàu, đều được xét nghiệm âm tính với virus này.

Minh Phương
Theo SCMP