1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái của Mỹ với Ukraine khiến "vùng bất khả xâm phạm" ở Nga bị đe dọa

Nguyễn Bình

(Dân trí) - ISW ước tính, việc Washington cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ đã ngay lập tức làm giảm 16% diện tích không gian an toàn của Moscow.

Động thái của Mỹ với Ukraine khiến vùng bất khả xâm phạm ở Nga bị đe dọa - 1

Tên lửa ATACMS khai hỏa (Ảnh minh họa: Lục quân Mỹ).

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ước tính rằng, những thay đổi của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công một số mục tiêu quân sự gần biên giới đã ngay lập tức làm giảm không gian an toàn của lực lượng Moscow trên diện tích khoảng 16% lãnh thổ Nga.

Báo cáo cho biết: "Chính sách của Mỹ vẫn là tránh tấn công vào phần lớn hậu phương và sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời Washington tiếp tục cấm Kiev sử dụng tên lửa ATACMS nhằm vào bất kỳ đâu tại Nga".

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc Washington cho phép Kiev tấn công bằng vũ khí của Mỹ nhằm tiêu diệt một số mục tiêu trên một phần nhỏ biên giới hai nước đã làm giảm khoảng 16% diện tích lãnh thổ "bất khả xâm phạm" trên bộ của Nga. Như vậy, với chính sách này của chính quyền Tổng thống Biden, Moscow vẫn "giữ lại" được ít nhất 84% không gian an toàn.

Các nhà phân tích của ISW nhận định, lực lượng Kiev có thể tấn công tất cả các mục tiêu trong phạm vi của các hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt (MLRS) ở các khu vực Belgorod, Kursk và Bryansk của Nga.

Đồng thời, báo cáo cho biết thêm, thực tế không phải là Lực lượng Phòng vệ có thể "làm bất cứ điều gì mình muốn" vì Mỹ chỉ cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng MLRS để bắn trả vào khu vực biên giới giáp với vùng Kharkov.

Theo đó, quân đội Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu đối phương "nằm ngay dọc biên giới" nhưng họ không thể tấn công xa hơn vào phía sau hoặc các khu vực khác thuộc vùng Kursk và Bryansk, dù những nơi này cũng nằm trong tầm bắn của MLRS.

Tuyên bố của các quan chức Mỹ cũng chỉ ra rằng, lực lượng Ukraine có thể bị hạn chế, không được tập kích các mục tiêu quân sự Nga nếu chúng không tích cực tham gia vào các cuộc tấn công ở Ukraine. Do đó, ISW cho biết, mức giảm diện tích không gian an toàn của Moscow có thể ít hơn 16%.

Động thái của Mỹ với Ukraine khiến vùng bất khả xâm phạm ở Nga bị đe dọa - 2

Bản đồ các vùng hỏa lực của Ukraine có thể tập kích vào lãnh thổ Nga. Trong đó, khu vực màu xanh lá là nơi Kiev được phép tấn công bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, khu vực gạch chéo màu xám vẫn bị Washington hạn chế (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 9/6 của ISW:

Thứ nhất, lực lượng Kiev dường như đã tấn công một máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thế hệ 5 của Nga tại sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan. Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khả năng chiếc tiêm kích này đã bị hư hại, tuy không thể xác định rõ mức độ hỏng hóc.

Thứ hai, quân đội Ukraine có thể đã tấn công tàu đổ bộ hoặc tàu tuần tra cỡ lớn của đối phương ở Yeisk, vùng Krasnodar vào đêm 8 rạng sáng ngày 9/6.

Thứ ba, Điện Kremlin không chỉ bắt giữ các quan chức quốc phòng cấp cao mà có thể mở rộng sang cả các quan chức dân sự trong chính quyền khu vực.

Thứ tư, lực lượng Moscow gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Kupyansk, Seversk, Chasov Yar, Avdiika và Donetsk.

Thứ năm, Nga được cho là tiếp tục gọi người nhập cư đi nghĩa vụ quân sự.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine