1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất mạnh khiến người Mexico thêm hoang mang

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh rung chuyển miền trung Mexico, làm lắc lư các tòa nhà cao tầng ở thủ đô, tăng lo sợ cho người dân nơi đây, hiện đang là “tâm” của dịch cúm lợn được cho là cướp đi sinh mạng của 149 người khắp đất nước.

Động đất mạnh khiến người Mexico thêm hoang mang - 1
Nhân viên trong tòa nhà ở Mexico City được sơ tán trong trận động đất.
 
Cảnh sát bang Guerrero, nằm bên bờ biển Thái Bình Dương gần tâm chấn cho biết, 2 phụ nữ, một 67 tuổi và một 75 tuổi, đã bị chết vì đau tim trong và ngay sau trận động đất. 4 ngôi nhà và một bức tường bao ở trong và quanh khu nghỉ mát Acapulco bị sập.

 

“Tôi rất sợ”, Sarai Luna Pajas, một nhân viên làm dịch vụ xã hội 22 tuổi cho biết khi đứng bên ngoài tòa nhà văn phòng mình ở Mexico City ít phút sau khi nó bị rung lên. “Người Mexico chúng tôi không quen sống trong sợ hãi nhiều như vậy. Nhưng tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra cùng lúc, khủng hoảng kinh tế, bệnh tật, và giờ lại động đất”.

 

Hiện không có thông báo nào về số thương vong hoặc tổn thất lớn ở Mexico City.

 

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 5,6 độ richter, với tâm chấn nằm gần Chilpancingo, cách tây nam Mexico City khoảng 210km, hay cách Acapulco 80km.

 

Khách du lịch tại Acapulco cũng vội vã tháo chạy khỏi khách sạn và tập trung ở trên vỉa hè trong nhiều phút. Được biết không có ai bị thương tại đây.

 

Nhà phân tích động đất của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ Don Blakeman cho hay trận động đất được cảm thấy rõ nhất ở Mexico City, do tâm trấn khá nông và nền đất dưới thủ đô, được xây dựng trên một lòng hồ cũ, có vẻ như đã làm gi tăng các đợt sóng địa chấn.

 

“Những trận động đất ở xa thường được nhận thấy” rất mạnh ở thành phố này, ông cho biết.

 

Phan Anh

Theo AP