1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin: Mỹ tuyên chiến kinh tế với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin cho rằng, Mỹ đã tuyên chiến kinh tế với Nga sau khi ban bố lệnh cấm vận dầu mỏ và khí đốt của Moscow.

kremlin - TASS.jpeg

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Mỹ đã tuyên chiến kinh tế với Nga và thực tế là họ đang tiến hành cuộc chiến này", RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 9/3 cho biết.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga để đáp trả việc Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Hôm nay, tôi tuyên bố rằng Mỹ đang nhắm mục tiêu vào huyết mạch chính của nền kinh tế Nga. Chúng tôi đang cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu khí và năng lượng của Nga. Điều đó có nghĩa là dầu của Nga sẽ không còn được chấp nhận tại các cảng của Mỹ", Tổng thống Biden nói.

Cùng ngày, Anh cũng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu năng lượng Nga từ cuối năm 2022, trong khi EU cam kết sẽ giảm dần phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow.

Ông Peskov gọi các biện pháp trừng phạt của phương Tây là "hành động thù địch" và gây hỗn loạn thị trường năng lượng toàn cầu. "Các thị trường năng lượng rất hỗn loạn và chúng tôi không biết nó sẽ còn hỗn loạn đến mức nào", quan chức Điện Kremlin nói. Mặt khác, ông Peskov khẳng định Nga đã, đang và sẽ là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.

Trả lời câu hỏi liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ, ông Peskov nói: "Quyết định của Tổng thống Biden đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng. Nếu quý vị hỏi tôi rằng Nga sẽ làm gì, tôi có thể nói, Nga sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình". Ông Peskov cho biết, Moscow sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả.

Trước đó, Moscow cảnh báo, việc cấm vận năng lượng Nga có thể kéo theo "thảm họa", giá dầu có thể lên 300 USD/thùng. Đầu tuần này, giá dầu đã lên 139 USD/thùng, cao nhất kể từ năm 2008. Nga cho biết, châu Âu tiêu thụ khoảng 500 triệu tấn dầu mỗi năm, Nga cung cấp khoảng 30% trong số đó cùng với 80 triệu tấn sản phẩm hóa dầu.

Nga liên tiếp hứng các lệnh trừng phạt từ phương Tây, đặc biệt sau khi bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Theo Bloomberg, Nga trở thành quốc gia hứng nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới, với 2.778 lệnh mới chỉ trong 2 tuần, nâng tổng cộng số lệnh trừng phạt nhằm vào nước này lên 5.530.

Mỹ và các đồng minh châu Âu đã sử dụng đến các biện pháp trừng phạt mà trước đó họ cho rằng "khó xảy ra" hoặc "phương án cuối cùng" như cấm vận dầu mỏ, khí đốt hay loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Các lệnh trừng phạt này cũng sẽ gây thiệt hại đáng kể cho Mỹ và châu Âu.

Theo RT, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine