Điện Kremlin lên tiếng về tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố Nga tiếp tục đà tiến công trên chiến trường Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán đang bị đình trệ.

Điện Kremlin lên tiếng về tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang bị đình trệ.

"Về đàm phán hòa bình, vấn đề này đang bị đình trệ. Không có ý tưởng mới nào được đưa ra", ông Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/8.

Theo ông Peskov, Kiev nắm rõ các yêu cầu của Moscow nhưng không muốn thảo luận về các yêu cầu này.

"Phía Ukraine hiểu rất rõ các yêu cầu của chúng tôi. Họ không muốn thảo luận về những yêu cầu đó một cách hòa bình. Do vậy, chúng tôi tiếp tục duy trì đà tiến công thuận lợi trên chiến trường. Và chiến dịch vẫn tiếp diễn”, ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov khẳng định lực lượng Nga tiếp tục đà tiến công tại Ukraine.

"Chúng tôi tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, và đà tiến công trên chiến trường là điều hiển nhiên. Các chuyên gia hiểu rất rõ đà tiến công này có ý nghĩa như thế nào và cuối cùng sẽ gây ra hậu quả gì cho Kiev”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, Nga tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

"Các cuộc tấn công nhằm vào Kiev vẫn diễn ra một cách có hệ thống và có chủ đích. Chúng tôi đang phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và các cơ sở phục vụ mục đích quân sự của chính quyền Kiev. Các quân nhân của chúng tôi hiểu rõ họ đang làm gì và sử dụng phương thức nào để thực hiện điều đó”, quan chức Điện Kremlin nêu rõ.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa cuộc chiến đến hồi kết đã đình trệ vào đầu năm nay, khi Ukraine từ chối yêu cầu của Nga về việc nhượng thêm lãnh thổ. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra dọc theo tiền tuyến dài 1.200km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố Kiev và các đối tác quốc tế đã xây dựng 3 đề xuất cốt lõi nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Theo ông Zelensky, văn bản này đề xuất một lệnh ngừng bắn, việc rút quân của các bên và thành lập một khu kinh tế tự do. Tuy nhiên, một số chi tiết cụ thể vẫn đang được làm rõ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, ông nhìn thấy một cơ hội thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trong khoảng thời gian từ sau hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 12 cho đến cuối mùa hè năm sau. Đây là thời điểm chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ khởi động.

Trong khi đó, Nga tuyên bố sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng kèm theo điều kiện. Điện Kremlin mới đây nhắc lại lập trường phản đối "đóng băng" xung đột mà không giải quyết các "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến.

Moscow yêu cầu Ukraine phải nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, coi đây là một trong những điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm. Trong khi đó, Kiev đã bác bỏ yêu cầu, và tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Theo Tass