1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điểm khác thường của đội quân Wagner đến Belarus

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã đến Belarus nhưng không mang theo vũ khí.

Điểm khác thường của đội quân Wagner đến Belarus - 1

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe đầu tiên của Wagner đến Belarus hôm 17/7 (Ảnh: Planet Labs).

Các nguồn thạo tin cuối tuần qua nói rằng một đoàn xe của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner đã tiến vào Belarus hôm 15/7. Theo nguồn tin này, ít nhất 60 phương tiện đã được nhìn thấy trong đoàn xe, bao gồm xe bán tải, xe tải lớn và ít nhất 3 xe buýt chở lính Wagner.

Trang tin quân sự độc lập Belaruski Hajun của Belarus hôm nay 18/7 cho biết, đoàn xe thứ 4 của Wagner đang tiến về phía Asipovichy, đến khu lều trại dã chiến Tsel ở Belarus. Đoàn xe gồm 80 xe các loại.

Trong khi động thái này khiến một số nước láng giềng e ngại, Bộ trưởng quốc phòng Litva Arvydas Anusauskas cho rằng, sự xuất hiện của lính Wagner ở Belarus về cơ bản không làm thay đổi tình hình an ninh trong khu vực. Ông đặc biệt lưu ý các nhóm lính Wagner đến Belarus dường như không có vũ khí, đạn dược.

"Tôi sẽ không gọi họ là các đơn vị, tôi chỉ gọi họ là các nhóm được chuyển đến Belarus mà không có vũ khí, đạn dược và hậu cần, vì số lượng của họ cũng rất ít. Điều này về cơ bản không làm thay đổi tình hình trong khu vực", ông Anusauskas nói.

Hiện tại chưa rõ chính xác bao nhiêu lính Wagner đã tới Belarus. Andriy Demchenko, phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Ukraine, cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin sẵn có cho thấy đội quân của Wagner, theo từng nhóm riêng biệt, đã bắt đầu di chuyển từ lãnh thổ Nga sang Belarus".

Thứ trưởng Bộ Điều phối Lực lượng Đặc biệt của Ba Lan Stanislaw Zaryn, ước tính số lượng lính đánh thuê Wagner ở Belarus là "vài trăm người".

Trước đó, hôm 14/7, Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận Wagner đã bắt đầu quá trình huấn luyện cho lực lượng phòng vệ quốc gia của Belarus. Trên Telegram, cơ quan này cho biết, việc huấn luyện diễn ra gần thị trấn Asipovichy, cách thủ đô Minsk khoảng 90km về phía nam.

Truyền thông địa phương Belarus đăng tải hình ảnh cho thấy các lính Wagner đeo mặt nạ đen khi huấn luyện cho binh sĩ Belarus. Trong video, nhóm lính Wagner đang hướng dẫn binh lính Belarus cách bắn súng và hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, video này chưa được kiểm chứng độc lập.

Wagner là lực lượng then chốt trong các hoạt động quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine sau khi Moscow mở chiến dịch đặc biệt hồi tháng 2/2022. Sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, Wagner bất ngờ thông báo rút quân để khôi phục lại lực lượng.

Đến hôm 23/6, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào trại dã chiến khiến nhiều thành viên của Wagner thiệt mạng. Prigozhin đã dẫn theo hàng nghìn lính cùng xe quân sự từ chiến trường Ukraine vào biên giới Nga để thực hiện "cuộc tuần hành công lý".

Sau khi chiếm các căn cứ quân sự ở vùng biên giới Rostov, đoàn xe của Wagner tiến về Moscow. Vụ nổi loạn chấm dứt sau 24 giờ khi Wagner đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin. Theo thỏa thuận, ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus, các thành viên Wagner cũng có thể lựa chọn đi cùng.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận cho Wagner sử dụng một căn cứ quân sự bỏ không. Tuy nhiên, đến nay, tung tích của ông Prigozhin vẫn bí ẩn. Các máy bay có liên quan đến ông này được phát hiện qua lại giữa Nga và Belarus, song không rõ ông có mặt trên máy bay hay không.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn