1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Mỹ bị chỉ trích vì đeo kính tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy

(Dân trí) - Bà Melania Trump phải đối mặt với các chỉ trích vì đã đeo kính trong lễ tưởng niệm 75 năm cuộc đổ bộ của quân Đồng minh xuống Normandy, Pháp.

Tổng thống Trump và vợ tham gia lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy tại Pháp
Đệ nhất phu nhân Mỹ bị chỉ trích vì đeo kính tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy - 1

Bà Melania và ông Trump (Ảnh: Rex)

Bà Melania ngày 6/6 cùng chồng bay tới Normandy, Pháp để dự lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử, được coi là có đóng góp quan trọng trong chiến thắng cuối cùng của quân Đồng minh trước phát xít Đức hồi Thế chiến 2.

Bà chủ Nhà Trắng đã lựa chọn áo khoác dáng dài màu đen, giày màu đen và đặc biệt là cặp kính râm lớn. Tuy đã lựa chọn màu sắc phù hợp với lễ tưởng niệm, song bà Melania vẫn bị chỉ trích vì không tháo kính ra trong suốt sự kiện.

Người dùng mạng Twitter chỉ trích rằng đây là hành động “thiếu tôn trọng” khi bà không thể bỏ kính trong một sự kiện kỷ niệm có tính chất trang nghiêm.

“Melania đeo kính đen. Không phù hợp với một lễ tưởng niệm”, một người bình luận.

“Vì sao Melania lại đeo kính? Lúc nào bà ấy cũng chỉ quan tâm tới diện mạo của mình. Thật thiếu tôn trọng”, người khác viết.

Trong khi đó, một số ý kiến nói rằng bà Melania cố tình không tháo kính để giữ bộ trang phục và phụ kiện trông hoàn chỉnh.

“Melania nghĩ rằng bà ấy ở liên hoan phim Cannes với cặp kính đó”, một người dùng nhận xét, trong khi người khác nói rằng đây không phải là sự kiện thời trang.

Đệ nhất phu nhân Mỹ bị chỉ trích vì đeo kính tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy - 2

Gia đình ông Trump chụp hình với vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP)

Đệ nhất Phu nhân Pháp Brigitte Macron, người đồng hành của bà Melania hôm qua, không đeo kính. Điều này khiến bà Melania bị chỉ trích mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, một số người cũng có quan điểm bảo vệ bà Melania. Họ cho rằng những người chỉ trích đã làm quá vấn đề một cách không cần thiết và đưa ra nhiều lý giải khác nhau. Họ cho rằng, Đệ nhất Phu nhân Mỹ có thể muốn bảo vệ mắt trước ánh nắng mặt trời.

Đây không phải là lần đầu tiên mà bà Melania vướng phải những tranh cãi liên quan tới phục trang và phụ kiện.

Hồi năm ngoái, bà Melania hứng chỉ trích sau khi truyền thông đăng tải các bức ảnh cho thấy bà mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội với dòng chữ "Tôi không quan tâm" khi lên máy bay ở căn cứ không quân Andrews đến biên giới Texas. Nhiều người cho rằng, dòng chữ đó thể hiện quan điểm phớt lờ của Đệ nhất phu nhân Mỹ với tình cảnh của những gia đình nhập cư ở biên giới do tác động từ chính sách siết nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump.

Đức Hoàng

Theo Dailymail