1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đạo luật mới của Mỹ sẽ hủy hoại lâu dài quan hệ song phương

(Dân trí) - Hôm nay 19/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đạo luật mới của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga sẽ có thể hủy hoại mối quan hệ giữa Washington và Mátxcơva trong thời gian dài.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc họp báo (Ảnh minh họa)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc họp báo (Ảnh minh họa)

Trang AFP đưa tin, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 19/12, Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố: “Đạo luật mới nhằm đe dọa Nga này có thể hủy hoại khả năng phát triển một mối quan hệ hợp tác bình thường giữa hai nước trong một thời gian dài”.

Ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt bút ký ban hành luật "Hành động ủng hộ tự do Ukraine" với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã loại trừ việc tiến hành những bước đi bổ sung vào thời điểm này, bởi nước Nga đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Ông Obama tuyên bố rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục xem xét và cân nhắc các lệnh trừng phạt này dựa trên những động thái từ phía Mátxcơva.

Nhà Trắng từng kêu gọi điện Kremlin rút lui khỏi Crimea, bán đảo trên biển Đen của Ukraine đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 3, và yêu cầu Nga ngừng viện trợ cho phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, Mátxcơva tuyên bố đã tiến hành những bước đi đúng đắn ở Crimea và phủ nhận sự hiện diện của quân đội Nga ở đông Ukraine.

Ngày 18/12, trong cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rõ ràng rằng ông không đồng ý thỏa hiệp về lập trường của điện Kremlin đối với vấn đề Ukraine.

Thoa Phạm
Theo AFP