1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Đánh bom giữa Tel Avip: 42 người chết và bị thương

(Dân trí) - Hôm nay 17/4, một kẻ đánh bom liều chết người Palestine đã cho nổ tung mình tại một quận buôn bán ở thủ đô Tel Avip làm ít nhất 9 người thiệt mạng, 33 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra gần một trạm xe buýt trung tâm ở thủ đô Tel Avip tại Neve Shaana. Ngay sau vụ đánh bom, hai nhóm du kích Palestine là nhóm Hồi giáo Jihad và Lữ đoàn tử vì đạo al-Aqsa đã ra tuyên bố riêng rẽ nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom trên.

 

Trước sự kiện này, ông Raanan Gissin, người phát ngôn của quyền Thủ tướng Israel Ehud Olmert tuyên bố chính phủ mới của Hamas trong Cơ quan quyền lực Palestine chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này .

 

Ông Gissin nói: "Cơ quan quyền lực này, rõ ràng đã xác định mình là một thực thể khủng bố, cố xúi giục, ủng hộ khủng bố hơn các cơ quan quyền lực trước đó, và chúng tôi sẽ đáp trả".

 

Cùng ngày, người phát ngôn Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) Sami Abu Zuhri cho biết vụ tấn công vào Tel Avip là hành động thuộc quyền tự vệ của người Palestine.

 

Zuhri nói: "Hành động phản kháng việc Israel xâm lược là đúng đắn chừng nào mà họ còn tiếp tục xâm lược. Kẻ chiếm đóng đã ăn chặn tiền của người dân Palestine và hối thúc thế giới không ủng hộ Palestine, vì thế vụ tấn công này xảy ra trước khi có người đồng ý với thái độ xâm lược này".

 

Trong khi đó, phát biểu trước các phóng viên, Bộ trưởng Các vấn đề phạm nhân trong Nội các do Hamas lãnh đạo Wasfi Kabha lại cho rằng vụ tấn công xảy ra "trong khuôn khổ quyền phản kháng hợp pháp chống lại sự xâm phạm cũng như tội ác của Ixraen".

 

Ngược lại, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã lên án vụ tấn công trên là một hành động khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm chấm dứt "sự xuống cấp nghiêm trọng" trong khu vực này. Theo văn phòng của ông Abbas, "vụ tấn công này đi ngược lại lợi ích của người Palestine".

 

Trong khi đó, Thủ tướng được bổ nhiệm của Israel Ehud Olmert cho biết nước này sẽ đáp trả "nếu cần" đối với vụ đánh bom trên song ông cũng thừa nhận mặc dù đã nỗ lực tối đa, quân đội và cảnh sát nước ông vẫn sẽ không bao giờ đập tan được mọi âm mưu tấn công của quân du kích Palestine.

 

Cũng trong ngày, Quốc hội mới được bầu của Israel đã tuyên thệ trong phiên khai mạc Hội đồng lập pháp Israel lần thứ 17 tại Jerusalem trong bầu không khí bị bao phủ bóng đen bởi vụ đánh bom liều chết ở Tel Avip.

 

Cựu Thủ tướng Shimon Peres, thành viên lâu năm nhất trong quốc hội, là người đầu tiên trong số 120 đại biểu được bầu tuyên thệ: "Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới tồn tại trong 58 năm qua nhưng đã trải qua năm cuộc chiến tranh. Chúng ta không bao giờ ngăn cản tiến trình dân chủ. Hôm nay, chúng ta họp ở đây để tỏ rõ rằng không có gì có thể làm phương hại khả năng của chúng ta hay làm chúng ta chệch hướng khỏi con đường của mình".

 

Nguyễn Phúc (Theo AP, Reuters, AFP)