1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đăng thơ cổ Trung Quốc, tỷ phú giàu nhất thế giới gây "bão mạng"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú giàu nhất thế giới, Elon Muskk, đăng một bài thơ từ thời Tam Quốc lên mạng xã hội, khiến người dùng internet đồn đoán về ẩn ý của ông.

Đăng thơ cổ Trung Quốc, tỷ phú giàu nhất thế giới gây bão mạng - 1

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Ngày 2/11, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, đăng bài thơ cổ "Thất bộ thi" (Thơ 7 bước) lên mạng xã hội Weibo và Twitter. Trước bài thơ bằng tiếng Trung, ông viết từ "Loài người".

Động thái của người giàu nhất thế giới đã làm người dùng Internet đồn đoán về ẩn ý của ông. 

Bài thơ có từ thời Tam Quốc, được cho là do Tào Thực sáng tác, kể về quan hệ giữa 2 anh em trai là Tào Thực và Tào Phi, hai con trai của Tào Tháo.

Sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Phi nối nghiệp cha trở thành vua nước Ngụy. Tương truyền, do nghi ngờ Tào Thực có ý tranh quyền đoạt vị, Tào Phi đã lệnh cho em trai trong 7 bước phải làm thơ về đề tài anh em. Tào Thực đã dùng bài thơ để truyền tải thông điệp là anh em không nên sát hại nhau và đã được anh trai hiểu tấm lòng.

Những tranh luận về dụng ý của ông Musk đã tràn ngập trên Weibo với hơn 100 triệu lượt xem.

Theo Reuters, cách diễn giải phổ biến nhất là ông Musk dường như muốn nhắc tới sự cạnh tranh của 2 đồng tiền ảo Shiba inu và dogecoin, đều có biểu tượng là chú chó. Ông Musk từng nhiều lần đăng tải về 2 đồng tiền này trên Twitter và được cho đã gây tác động khiến giá của chúng tăng. Tiền ảo bị cấm giao dịch trong lãnh thổ Trung Quốc.

Trong khi đó, Reference News, một ấn phẩm thuộc Xinhua, cho rằng đăng tải của ông Musk có thể là nhắc tới việc một quan chức của Liên Hợp Quốc nói rằng chỉ một phần nhỏ tài sản của ông Musk có thể giải quyết nạn đói trên thế giới. Ông Musk sau đó đã tuyên bố rằng, chỉ cần Chương trình Lương thực Thế giới liệt kê được chi tiết kế hoạch giải quyết nạn đói với 6 tỷ USD, ông sẽ bán cổ phiếu Tesla để quyên góp.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk có những thông điệp gây khó hiểu trên mạng xã hội.