1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan và Philippines "chiến tranh mạng" sau vụ ngư dân bị bắn chết?

(Dân trí) – Báo giới Đài Loan cho biết, trong ngày hôm qua, website của một loạt cơ quan chính phủ Philippines và Đài Loan bị tin tặc tấn công gây gián đoạn, làm dấy lên tin đồn về khả năng đang có một cuộc “chiến tranh mạng” giữa hai bên.

Ngư dân Đài Loan giận dữ đốt cờ Philippines sau vụ một ngư dân bị bắn chết.
Ngư dân Đài Loan giận dữ đốt cờ Philippines sau vụ một ngư dân bị bắn chết.

Những vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh dư luận tại Đài Loan đang tỏ ra giận dữ sau vụ một ngư dân nước này bị Lực lượng tuần tra bờ biển Philippines bắn chết hôm 9/5.

Theo tờ China Times của Đài Loan, trong sáng qua, website của Văn phòng người đứng đầu chính quyền Đài Loan, Cơ quan quốc phòng, Lực lượng tuần tra bờ biển và Cơ quan kinh tế đã bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công mạng. Giới chức Đài Loan khẳng định các cuộc tấn công đều xuất phát từ Philippines.

Các cuộc tấn công này được cho là để đáp trả một vụ tấn công nhắm vào các website chính phủ Philippines mà báo giới nước này tin rằng xuất phát từ Đài Loan. Từ sau vụ việc hôm 9/5 một làn sóng chống Philippines mạnh mẽ đã dấy lên tại đây.

Các nguồn tin cho biết, kể từ 20 giờ 40 phút ngày thứ Bảy, hơn 10 website chính phủ Philippines đã bị “sập” do bị hacker tấn công từ chối dịch vụ. Những website bị ảnh hưởng bao gồm: Văn phòng Tổng thống Philippines, Bộ Ngoại giao, Lực lượng tuần tra bờ biển, Cảnh sát quốc gia, Bộ Nội vụ và Hãng thông tấn Philippines.

Website của các tổ chức phi chính phủ nước này như mạng truyền hình cáp GMA TV Network, BS-CBN network, hãng hàng không Philippine Airlines, các công ty viễn thông Globe Telecom và SMART Telecom cũng bị tấn công.

Các hacker Đài Loan được cho là đã thành lập một website giúp người dùng có thể tấn công các website chính phủ Philippines. Các cuộc tấn công này nhằm mục đích buộc chính phủ Philippines phải xin lỗi về vụ việc và bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Hôm 11/5, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, ông Mã Anh Cửu, đã đề nghị Philippines phản hồi các yêu cầu của Đài Loan sau vụ nổ súng nêu trên trong vòng 72 giờ, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả từ việc người lao động Philippines bị từ chối cấp phép lao động tại Đài Loan.

Hiện có khoảng 87.000 người lao động Philippines làm việc tại Đài Loan và mỗi năm họ chuyển về nước lượng kiều hối hàng trăm triệu USD.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin AFP, chính quyền Đài Loan trong ngày hôm qua đã gia tăng sự hiện diện của lực lượng tuần tra bờ biển và hải quân gần vùng biển tranh chấp với Philippines khi điều thêm 4 tàu tới khu vực này.

“Chính quyền quyết tâm bảo vệ các ngư dân của chúng ta”, người phát ngôn Văn phòng nội các Đài Loan Cheng Li-wen tuyên bố, trong khi một tàu khu trục cùng các tàu tuần tra bờ biển lên đường tới khu vực ngư dân 65 tuổi của nước này bị bắn chết hôm 9/5.

Một số nhóm ngư dân thì cho biết họ dự định sẽ biểu tình trước cơ quan ngoại giao Philippines tại Đài Bắc vào hôm nay.

Thanh Tùng
Tổng hợp