1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan truy tố 6 người vì tội làm gián điệp cho Bắc Kinh

(Dân trí) - Các công tố viên Đài Loan đã buộc tội 1 người đàn ông Trung Quốc, 1 cựu tướng và 4 sỹ quan quân đội Đài Loan làm gián điệp cho Bắc Kinh. Người đàn ông Trung Quốc bị cáo buộc đã đã tuyển mộ các 5 quan chức quân đội trên của Đài Bắc.

Đài Loan truy tố 6 người vì tội làm gián điệp cho Bắc Kinh

Cựu phó đô đốc Hải quân Đài Loan, trung tướng Kha Chính Thành bị kết án tù vì tội làm gián điệp cho Bắc Kinh tháng 10/2014. (Nguồn: Want China Times)

Văn phòng công tố quận Đài Bắc thông báo, công dân Trung Quốc Zhen Xiaojiang và 5 sỹ quan quân đội Đài Loan, trong đó có Thiếu tướng về hưu Hsu Nai-chuan, đã bị buộc tội vi phạm luật an ninh của vùng lãnh thổ này. Năm ngoái, Zhen và Hsu đã bị giam giữ để điều tra. 

Các công tố viên cho biết từ năm 2005, ông Zhen đã nhiều lần tới Đài Loan dưới tư cách công dân của Đặc khu hành chính Hong Kong với cái cớ kinh doanh hoặc đi du lịch để tuyển mộ các sỹ quan tại ngũ hoặc đã về hưu làm việc cho mình. Truyền thông Đài Loan đưa tin Zhen làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc, và được phân công về thành phố Hạ Môn ở miền đông nam nước này. Zhen trước đó đã giữ một chức vụ cấp cao trong quân đội đại lục. 

Theo thông báo này, ông Zhen và các sỹ quan Đài Loan bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật cho Bắc Kinh, trong đó có dữ liệu về việc Đài Loan mua sắm vũ khí và lắp đặt hệ thống radar siêu cao tần.

Cơ quan công tố cho hay Zhen “đã được chỉ đạo để luôn tìm các chiêu mộ các sỹ quan đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu của Đài Loan để phát triển một mạng lưới cho Trung Quốc đại lục nhằm thực hiện công tác tình báo chống Đài Bắc". Zhen và 5 người kể trên "đã có chung ý định đe dọa đến an ninh quốc gia".

Tháng 10 năm ngoái, cựu Phó đô đốc Hải quân Đài Loan, Trung tướng Kha Chính Thành bị kết án tù 14 tháng vì tội làm gián điệp cho Bắc Kinh. 

Thoa Phạm
Theo AFP