1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan thử tên lửa “hủy diệt tàu sân bay”

(Dân trí) - Một tờ nhật báo của Đài Loan hôm nay 12/11 đưa tin, hòn đảo này đã thử một tên hạm chống hạm có tầm xa nhất từ trước tới nay, một tháng sau khi Bắc Kinh đưa tàu sân bay đầu tiên của nước này vào phục vụ.

Tên lửa đất đối không Hawk được phóng trong một cuộc tập trận ở Chiupeng, Đài Loan.
Tên lửa đất đối không Hawk được phóng trong một cuộc tập trận ở Chiupeng, Đài Loan.

 

Được mệnh danh là “kẻ hủy diệt tàu sân bay”, tên lửa mới có tầm xa 400km và có khả năng đạt với tốc độ Mach 3.0, tức gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Thông tin được tờ United Daily News tại Đài Bắc Đưa tin.

 

“Viện Khoa học và Công nghệ Chung-shan đã hoàn thành hàng loạt vụ thử ở ngoài khơi đảo Đài Loan vào tháng trước”, tờ báo cho biết. Viện Khoa học và Công nghệ Chung-shan là đơn vị phát triển vũ khí của Đài Loan.

 

“Không có tàu nào có khả năng chống chịu được tác động lớn của tên lửa”, tờ báo dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

 

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan hiện từ chối bình luận về thông tin tờ báo đăng tải.

 

Tên lửa được miêu tả là phiên bản tầm xa của tên lửa Hsiung Feng III, đã được trang bị trên các tàu khu trục nhỏ cũng như tàu tên lửa của Đài Loan và được thiết kế đạt tốc độ Mach 2.0, với tầm xa lên tới 130km.

 

Trong khi đó, Bắc Kinh tháng trước vừa mới đưa tàu sân bay tự chế đầu tiên của nước này, tàu Liêu Ninh, đi vào hoạt động.

 

Lầu Năm Góc đánh giá con tàu được tân trang lại từ tàu sân bay cũ của Liên Xô này là bước tiến đầu tiên để Trung Quốc xây dựng một hạm đội tàu sân bay trong tương lai.

 

Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện đáng kể từ khi nhà lãnh đạo thân Mã Anh Cửu lên nắm quyền ở Đài Loan vào năm 2008, với cam kết áp dụng chính sách phi đối đầu với đại lục. Ông Mã đã được tái đắc cử vào tháng 1 năm nay với nhiệm kỳ 4 năm nữa.

 

Vũ Quý

Theo AFP