1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan tập trận trên đảo ngoài khơi Trung Quốc

(Dân trí) - Quân đội Đài Loan ngày 26/1 tổ chức tập trận quy mô nhỏ trên một hòn đảo do Đài Loan kiểm soát ngay ngoài khơi Trung Quốc trong một tình huống giả định lực lượng biệt kích người nhái Trung Quốc đổ bộ lên đảo, AP đưa tin.

 

Một cảnh tập trận của quân đội Đài Loan (Ảnh: AP)
Một cảnh tập trận của quân đội Đài Loan (Ảnh: AP)

Theo người đứng đầu đơn vị phòng vệ trên đảo Kim Môn, nơi diễn ra tập trận trên, cuộc tập trận mô phỏng tình huống đơn vị biệt kích người nhái của Trung Quốc đổ bộ lên hòn đảo này và thực hiện tấn công đảo.

Theo AP, cuộc tập trận là nhằm chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đài Loan trong việc đảm bảo an ninh cho hòn đảo trước kỳ nghỉ tết và nhằm đáp trả cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc tiến hành gần đây sau cuộc bầu cử trên đảo Đài Loan ngày 16/1.

Tư lệnh đơn vị phòng vệ đảo Kim Môn Hau Yi-he cho biết không có các hoạt động bất thường nào của quân đội Trung Quốc được phát hiện từ cuộc bầu cử tại đảo Đài Loan. Quân đội Đài Loan sẽ tiếp tục tập trận như thường lệ.

“Chúng tôi liên tục bám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Cho đến nay mọi thứ vẫn bình thường”, Tư lệnh Hau phát biểu với AP trong một chuyến thăm ra đảo do đơn vị quốc phòng của Đài Loan tổ chức.

Đài Loan hiện đang muốn mua các máy bay chiến đấu hiện đại F-16 của Mỹ nhằm tăng cường an ninh cho hòn đảo này.

Vũ Duy

Theo AP