1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan: Tập trận chống Trung Quốc, chiến đấu cơ hạ cánh trên đường cao tốc

(Dân trí) - Đài Loan đã phô diễn khả năng của chiến đấu cơ và máy bay cảnh báo sớm của nước này bằng cách cho máy bay hạ, cất cánh và tiếp nhiên liệu trên đường cao tốc, trong cuộc tập trận với giả định các căn cứ không quân của hòn đảo này bị Trung Quốc tấn công.


Đài Loan: Tập trận chống Trung Quốc, chiến đấu cơ hạ cánh trên đường cao tốc

Cuộc tập trận đầu tiên kiểu này kể từ năm 2011 là nhắc nhở Ċcho thấy sự thù địch vẫn còn giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, bất chấp mối quan hệ giữa hai bên đã nồng ấm trong thời gian vừa qua.

“Viễn cảnh của cuộc tập trận là các căn cứ không quân bị hư hại nặng sau các đợt tấn công dồn dậŰ của tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Trung Quốc”, Thiếu tướng Hung Kuang-min cho biết với các phóng viên.

3 chiến đấu cơ, một chiếc F-16, một Mirage 2000-5 và một chiến đấu cơ do Đài Loan tự phát triển Indigenous Defence,Ġđã tập hạ cánh xuống đường cao tốc ở huyện Chiayi, miền nam Đài Loan, và tiếp nhiên liệu, chất tên lửa, đạn dược, trước khi cất cánh trở lại.

Cuộc diễn tập hôm nay lần đầu tiên có sự tham gia của E-2K, một máy bay cảnh báo sớm do M᷹ sản xuất.

Khoảng 1.200 binh sỹ đã được huy động cho cuộc diễn tập. Đây là một phần của cuộc tập trận có mật mã “Han Kuang 30”, nhằm đánh giá khả năng tự vệ của Đài Loan trước một cuộc xâm lược của Trung Quốc đại lục.

Mối quan hệ Trung-Đài đã cải thiện đáng kể từ năm 2008, sau khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền, thúc đẩy du lịch và thương mại giữa hai bên. Năm 2012, ông đã tái trúng cử.

Song Trung Quốc từ chối loại bỏ sử dụng vũ lực nếu Đài Ōoan chính thức tuyên bố độc lập. Đài Loan và Trung Quốc đại lục bị chia cắt vào cuối cuộc nội chiến năm 1949.

Trung Anh

Theo AFP