1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan nổi giận vì mất thêm đồng minh ngoại giao

(Dân trí) - Burkina Faso trở thành quốc gia mới nhất quyết định cắt đứt quan hệ đồng minh ngoại giao với Đài Loan. Hòn đảo này cáo buộc Bắc Kinh dường như đã tác động từ phía sau nhằm “giành bạn” với Đài Loan.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 24/5 cho biết hòn đảo này sẽ không chịu đựng thêm nữa với các hành động của Trung Quốc. Tuyên bố của bà Thái được đưa ra vài giờ đồng hồ sau khi Burkina Faso tuyên bố cắt đứt quan hệ đồng minh ngoại giao với Đài Loan.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu đã nhận trách nhiệm về việc mất đồng minh Tây Phi và nộp đơn xin từ chức.

Burkina Faso là quốc gia thứ 2 cắt đứt quan hệ với Đài Loan trong những tuần qua. Trước đó chưa đầy 1 tháng, Cộng hòa Dominica cũng tuyên bố chấm dứt quan hệ với hòn đảo và quay sang "bắt tay" với Trung Quốc. Hiện tại, Đài Loan chỉ còn quan hệ ngoại giao với 18 nước trên thế giới.

Bà Thái Anh Văn cho rằng những động thái này có sự tác động của Trung Quốc và bà khẳng định Đài Loan sẽ không dùng chính sách “ngoại giao tiền tệ” để cạnh tranh với Trung Quốc bằng việc chi nhiều tiền đầu tư và tài trợ cho các đồng minh để “kết bạn”.

Hiện chưa rõ Bắc Kinh và Burkina Faso có thiết lập quan hệ ngoại giao hay không, nhưng ông Joseph Wu nhận định đây là điều sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này Lục Khảng cho biết: “Trung Quốc hoan nghênh Burkina Faso gia nhập liên minh hợp tác hữu nghị Trung-Phi càng sớm càng tốt dựa trên nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan đã leo thang từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền điều hành hòn đảo từ năm 2016. Bà Thái là người có tư tưởng phản đối chính sách "Một Trung Quốc", trong khi Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Burkina Faso là nước thứ 5 cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan kể từ khi bà Thái nhậm chức, sau São Tomé và Príncipe, Panama, Cộng hòa Dominica, Gambia.

Đức Hoàng

Theo SCMP