1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan công bố bằng chứng vệ tinh “tố” Philippines nói dối

(Dân trí) - Đài Loan hôm nay đã công bố bằng chứng vệ tinh về đường đi của chiếc tàu cá bị lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bắn, “phản pháo” lại cáo buộc của Manila rằng chiếc tàu đã xâm nhập lãnh hải Philippines.

Đài Loan cho biết chiếc tàu cá có hơn 50 lỗ đạn.
Đài Loan cho biết chiếc tàu cá có hơn 50 lỗ đạn. 

 

Vụ giết chết ngư dân Hung Shih-cheng, 65 tuổi, đã gây ra làn sóng phản đối giận dữ tại Đài Loan và khiến Đài Loan công bố một loạt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Philippines.

 

Cơ quan nghề cá Đài Loan cho biết hộp thu giữ liệu hải trình của chiếc tàu cá cũng cho thấy tàu không ở trong lãnh hải Philippines khi nó bị nã đạn vào ngày 9/5 vừa qua.

 

“Ghi chép vệ tinh cho thấy tàu Guang Ta Hsin 28 đã đánh bắt hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Đài Loan”, phó trưởng Cơ quan nghề cá Đài Loan Tsay Tzu-yaw cho hay.

 

“Do giới chức Philippines liên tục cáo buộc rằng chiếc tàu cá xâm nhập vùng biển của họ, vậy tại sao họ lại không công bố ghi chép bằng video mà họ cho biết đã lấy được từ tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển?”

 

Philippines hôm qua cho hay họ sẽ “nỗ lực phối hợp” với Đài Loan để điều tra vụ việc. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết tàu cá Đài Loan đã thâm nhập vào vùng biển Philippines và đã cố đâm vào tàu của họ, buộc họ phải nổ súng.

 

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã gọi đây là “vụ giết người máu lạnh”, dựa trên điều tra ban đầu của Đài Loan. Đài Loan cho hay chiếc tàu đã hứng hơn 50 phát đạn và không hề có dấu hiệu bị va chạm.

 

Vụ việc đã đẩy căng thẳng giữa Đài Bắc và Manila tăng cao, gây lo ngại ở Washington.

 

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima hôm qua cho biết một nhóm của Cục điều tra quốc gia đã bay tới Đài Loan để xem xét chiếc tàu cá và thẩm vấn những người sống sót.

 

Ông De Lima cũng cho biết các nhà điều tra Đài Loan cũng sẽ được tiếp cận bằng chứng từ phía Philippines, kể cả tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển.

 

Cá nhân Tổng thống Philippines Aquino đã xin lỗi về vụ việc song Đài Loan từ chối lời xin lỗi và tuyên bố các biện pháp trừng phạt.

 

Đài Loan liên tục yêu cầu Manila phải ra lời xin lỗi chính thức của chính phủ, đền bù cho gia đình ngư dân và xét xử người chịu trách nhiệm. Song giới chức Philippines cho biết việc ra lời xin lỗi chính thức sẽ làm phức tạp thêm thực tế là Manila chỉ chính thức công nhận Bắc Kinh, theo chính sách một nhà nước.

 

Vũ Quý

Theo AFP