1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan bắt giữ tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép

(Dân trí) - Hãng tin CNA của Đài Loan ngày 28/3 dẫn thông báo của Cơ quan Bảo vệ Bờ Biển Đài Loan (CGA) cho biết một tàu cá của Trung Quốc đã bị bắt giữ vì khai thác san hô và bắt rùa quý tại một khu vực mà Đài Loan tuyên bố kiểm soát trên Biển Đông.

Các thành viên của CGA kiểm tra tàu cá Trung Quốc (Ảnh: CGA)
Các thành viên của CGA kiểm tra tàu cá Trung Quốc (Ảnh: CGA)

Sau khi phát hiện ra tàu cá của Trung Quốc hoạt động trái phép, CGA đã điều tàu tuần tra cỡ lớn Kaohsiung và ba tàu tuần tra khác tới khu vực trên.

Kiểm tra tàu cá của Trung Quốc, lực lượng chức năng Đài Loan đã phát hiện thấy 15 tấn san hô các loại, 400 kg các loại động vật có vỏ và 3 rùa biển lớn, cùng 40 kg chất hóa học độc hại.

Thông báo của CGA cho biết thêm, toàn bộ 41 thành viên của thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ và đưa tới thành phố Cao Hùng ở nam Đài Loan để thẩm vấn. Theo quy định của Đài Loan, những người này có thể bị đưa ra xét xử.

Ngoài ra, CDA cũng cho biết đã truy đuổi 11 tàu cá khác và bắt giữ hai tàu cá cỡ nhỏ của Trung Quốc để tiến hành điều tra.

Trích dẫn ý kiến của các chuyên gia, cơ quan này khẳng định các hoạt động khai thác san hô và săn bắt các loài động vật quý của tàu cá Trung Quốc đang đặt ra thách thức nghiêm trọng cho hệ sinh thái rạn san hô trong khu vực.

CDA khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục có những hành động mạnh tay với các tàu cá của Trung Quốc hoạt động trái phép ở Biển Đông.

Ngọc Anh

Theo StraitTimes