Cựu Mật vụ Mỹ nêu thách thức trong việc bảo vệ ông Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Vụ ám sát hụt thứ hai nhằm vào ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã đặt ra thách thức đối với Mật vụ Mỹ trong việc bảo vệ các nhân vật quan trọng trước thềm bầu cử.

Cựu Mật vụ Mỹ nêu thách thức trong việc bảo vệ ông Trump - 1

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump được mật vụ bảo vệ sau vụ nổ súng hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Paul Eckloff, một mật vụ có 20 năm kinh nghiệm và từng bảo vệ ông Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống, cho rằng các thông tin công khai về ông Trump đã đặt ra một thách thức đặc biệt về an ninh và tài trợ cho mật vụ Mỹ.

"Thời gian ông ấy ở bên ngoài, sự phấn khích của người ủng hộ, số lượng và quy mô của các cuộc mít tinh và việc thiếu sự hỗ trợ của quân đội, thực sự khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn", ông Eckloff cho biết.

Mật vụ, đơn vị bảo vệ các tổng thống và các quan chức cấp cao khác của Mỹ, đã trở thành lực lượng được chú ý sau hai vụ ám sát đe dọa đến tính mạng của ông Trump. Cơ quan này gần đây đã nêu lên mối lo ngại về các nguồn lực cần thiết để tài trợ cho chi tiết bảo vệ cựu tổng thống.

Đầu tuần này, một mật vụ đã phát hiện một tay súng ẩn náu trong bụi rậm gần sân golf West Palm Beach, Florida khi ông Trump đang chơi golf ở đây. Mật vụ đã nổ súng vào nghi phạm và đối tượng này đã bị bắt giữ sau đó.

Vụ việc này diễn ra sau một vụ ám sát vào tháng 7 tại một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania, nơi một tay súng khác đã nổ súng và bắn trúng vào tai ông Trump. Sự việc này đã khiến cơ quan mật vụ bị giám sát chặt chẽ.

Kể từ đó, ban lãnh đạo của cơ quan mật vụ đã bị chất vấn trước Quốc hội, giám đốc của cơ quan này đã từ chức sau áp lực dữ dội và các nhà lập pháp đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xem xét các mối đe dọa đối với tính mạng của ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, vụ việc gần đây nhất đã dẫn đến những lời kêu gọi cấp thêm kinh phí cho cơ quan mật vụ để đảm bảo cơ quan này có thể bảo vệ đầy đủ các ứng cử viên tổng thống, trong bối cảnh chính trị mà nhiều người lo ngại có thể dẫn đến nhiều bạo lực hơn.

Tổng thống Joe Biden đã nói với các phóng viên hôm 16/9 rằng cơ quan mật vụ "cần thêm sự hỗ trợ" và Quốc hội nên có phản ứng.

Cơ quan mật vụ đã tăng cường nỗ lực kể từ tháng 7, nhưng lịch trình bầu cử có thể là một thách thức đối với việc đẩy nhanh cấp thêm kinh phí cho cơ quan này.

Chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là đến ngày bầu cử và Đồi Capitol bị chia rẽ về mặt chính trị khi không thể thống nhất về khoản ngân sách tiếp theo, điều này có nghĩa là Mỹ có thể phải đối mặt với việc đóng cửa chính phủ vào ngày 1/10. Trong bối cảnh này, cơ quan mật vụ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc cấp kinh phí.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bác bỏ sự cần thiết của việc hỗ trợ ngân sách cho cơ quan mật vụ.

"Tôi không nghĩ đó là vấn đề kinh phí. Tổng thống Trump được đưa tin nhiều nhất. Ông ấy là người bị tấn công nhiều nhất, ông ấy là người bị đe dọa nhiều nhất", ông Mike nói.

Tuy nhiên, Quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Ronald Rowe đã viết trong một bức thư gửi Quốc hội vào tuần trước rằng "yêu cầu nhiệm vụ tăng lên của cơ quan mật vụ đòi hỏi phải có thêm nguồn lực".

Cơ quan mật vụ từ lâu đã lo lắng về việc bảo vệ cựu Tổng thống Trump tại các sân golf của ông, thậm chí cảnh báo rằng các hoạt động này có thể tạo cơ hội cho những kẻ tấn công.

Vào năm 2022, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ khi đó là James Murray đã cảnh báo các nhà lập pháp rằng cơ quan này đang phải vật lộn để theo kịp tốc độ và quy mô của các cuộc mít tinh của ông Trump.

Ông lưu ý rằng, việc mất đi sự hỗ trợ của quân đội mà một tổng thống đương nhiệm nhận được đã gây áp lực lớn hơn cho các mật vụ được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Trump sau khi ông rời Nhà Trắng.

Mật vụ từng bảo vệ các tổng thống tại các cuộc mít tinh trước đây. Nhưng với ông Trump, "bản chất thì khác, và đôi khi chúng ta thấy hai, ba, bốn cuộc mít tinh như thế này mỗi tháng", ông Murray nói với Ủy ban Tài chính Hạ viện vào thời điểm đó.

Sở thích chơi golf của ông Trump cũng tạo ra một thách thức khác.

"Sở thích chơi golf đặc biệt có vấn đề khi ở bên ngoài, một địa điểm ngoài trời, trong nhiều giờ liền", ông Eckloff cho biết.

Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw đầu tuần này nói rằng nếu ông Trump là tổng thống đương nhiệm, "chúng tôi sẽ bao vây toàn bộ sân golf này".

Các tổng thống Mỹ khác, bao gồm ông Barack Obama, cũng có sở thích chơi golf khi còn đương nhiệm. Nhưng ông thường chơi ở một căn cứ quân sự, nơi an ninh dễ quản lý hơn, theo cựu mật vụ Eckloff.

Tuần này, các nhà lập pháp kêu gọi các ứng cử viên tổng thống từ cả hai đảng phải nhận được mức độ bảo vệ tương đương với một tổng thống Mỹ đương nhiệm. Người đứng đầu cơ quan mật vụ cho biết an ninh của ông Trump đang ở "mức cao nhất".

Ông Eckloff khẳng định mức độ bảo vệ hiện tại của ông Trump "gần nhất có thể với mức độ bảo vệ của tổng thống", nhưng ông thừa nhận "điều đó không có nghĩa là không thể hành động nhiều hơn".

Theo BBC