1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu giám đốc tình báo Liên Xô tự sát

(Dân trí) - Ông Leonid Shebarshin, người từng là giám đốc cơ quan tình báo Liên Xô KGB, đã tự sát với một khẩu súng lục, ít ngày sau sinh nhật tuổi 77.

 
Cựu giám đốc tình báo Liên Xô tự sát - 1

Ông Leonid Shebarshin.

Một quan chức cảnh sát cho hay thi thể ông Shebarshin được phát hiện tại căn hộ ở trung tâm Mátxcơva hôm qua. Người ta tin rằng ông Shebarshin đã tự kết liễu đời mình với một khẩu súng lục.

“Theo thông tin ban đầu, ông ấy có thể đã tự sát”, các nhân viên điều tra cho biết trong một tuyên bố riêng rẽ, sau khi khẩu súng được phát hiện cạnh thi thể ông Shebarshin.

Truyền thông Nga, dẫn lời một quan chức cảnh sát Mátxcơva giấu tên, cho biết ông Shebarshin đã để lại một lá thư tuyệt mệnh. Chưa rõ nội dung chi tiết của lá thư.

Sinh năm 1935, Shebarshin đã kỷ niệm sinh nhật 77 tuổi hôm 24/3, theo Cơ quan tình báo đối ngoại của Nga.

Là một quan chức tình báo kỳ cựu và chuyên gia về Đông Nam Á, ông Shebarshin từng công tác ở Pakistan, Ấn Độ và Iran.

Ông Shebarshin từng là người đứng đầu cục tình báo đối ngoại thuộc cơ quan tình báo Liên Xô KGB từ 1989-1991, giai đoạn chứng kiến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết.

Ông Shebarshin cũng từng là quyền giám đốc KGB trong 2 ngày, 22-23/8/1991, ngay sau một cuộc đảo chính chống lại Tổng thống khi đó là Mikhail Gorbachev.

Theo hãng tin ITAR-TASS, ông Shebarshin được tin là sống một mình sau khi người vợ qua đời vài năm trước.

Ông Shebarshin để vài cuốn sách và một tuyển tập những danh ngôn thú vị.

An Bình
Theo AFP