1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Cướp biển nhận 3 triệu đô tiền chuộc cho siêu tàu chở dầu Ảrập

(Dân trí) - Sau khi nhận 3 triệu USD tiền chuộc, bọn cướp biển hôm qua mới chịu thả siêu tàu chở dầu Ảrập chúng bắt giữ hai tháng trước, kết thúc vụ cướp có thể nói là lớn nhất trong lịch sử hàng hải, khiến cả thế giới góp sức đưa quân đi dẹp cướp biển Somalia.

Các bức ảnh của Hải quân Mỹ cho thấy, một chiếc dù, mang theo vật có vẻ như là tiền chuộc, trôi về hướng siêu tàu bị bắt giữ từ hôm 15/11 cùng với 25 thủy thủ.

Mohamed Said, một nhà thương lượng với bọn cướp biển, cho biết siêu tàu đã được thả và đang đi về “vùng biển an toàn” sau khi được trả 3 triệu USD tiền chuộc. Con số này thấp hơn nhiều so với con số 25 triệu USD ban đầu bọn cướp biển đưa ra.

Cướp biển nhận 3 triệu đô tiền chuộc cho siêu tàu chở dầu Ảrập - 1
Một chiếc dù được cho là mang theo tiền chuộc được thả xuống gần siêu tàu bị bắt giữ.

Chủ sở hữu của siêu tàu mang cờ Liberia, Công ty hàng hải quốc tế Vela, từ chối bình luận về thông tin trên. Các lực lượng quân sự phối hợp tuần tra trên vùng biển này đưa ra tuyên bố chung, có đoạn “có vẻ như bọn cướp biển Somalia đã nhận được tiền chuộc cho siêu tàu chở dầu Sirius Star”.
 
Siêu tàu Sirius Star có kích thước bằng một tàu sân bay và mang theo 2 triệu thùng dầu, trị giá 100 triệu USD. Vụ bắt giữ Sirius Star là một trong những vụ tấn công táo bạo nhất của bọn cướp biển Somalia trong thời gian gần đây. Sirius Star không chỉ là tàu lớn nhất bị cướp mà nó còn bị bắt giữ ở vùng biển Ấn Độ Dương, cách đông
nam Mombasa, Kenya gần 1.000km. Điều này cho thấy khả năng ngày càng vươn rộng của bọn cướp biển.
 
Cướp biển nhận 3 triệu đô tiền chuộc cho siêu tàu chở dầu Ảrập - 2
Siêu tàu Sirius Star lớn bằng một tàu sân bay và mang theo 2 triệu thùng dầu trị giá 100 triệu USD.
 
Trước đó, hầu hết các vụ cướp xảy ra ở gần bờ biển Somalia, trong Vịnh Aden. Đầy là một trong những tuyến đường đông tàu thuyền qua lại nhất thế giới, bởi nó dẫn tới Kênh đào Suez.

Kể từ khi vụ bắt giữ siêu tàu Ả rập xảy ra, nhiều nước trên thế giới đã chung tay vào nỗ lực chiến đấu chống lại bọn cướp biển, mà nổi bật nhất phải kể đến sự tham gia của Trung Quốc. Tàu Ả rập được thả một ngày sau khi Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ có một lực lượng quốc tế mới do Mỹ đứng đầu sớm được triển khai để chống cướp biển Somalia.

Hơn 100 tàu thuyền đã bị cướp biển tấn công vào năm ngoái. Hơn một chục tàu với khoảng 300 thủy thủ hiện vẫn nằm trong tay bọn cướp biển ở ngoài khơi Somalia, trong đó có tàu chở vũ khí của Ukraine MV Faina. Con tàu này mang theo 30 xe tăng do Liên Xô cũ sản xuất và bị bắt giữ hồi tháng 9.

Phan Anh
Theo AP