1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống "thường dân" của cựu công chúa Nhật Bản trên đất Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu công chúa Nhật Bản Mako được nhìn thấy đi siêu thị để mua sắm đồ đạc khi bắt đầu cuộc sống mới tại New York, Mỹ cùng chồng.

Cuộc sống thường dân của cựu công chúa Nhật Bản trên đất Mỹ - 1

Vợ chồng cựu công chúa Nhật trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 26/10 trước khi chuyển tới sống tại New York, Mỹ (Ảnh: Dailymail).

Theo Dailymail, cựu công chúa Mako ngày 19/11 đã tới cửa hàng nội thất gia đình Bed, Bath & Beyond để mua một số vật dụng cần thiết cho ngôi nhà mới của vợ chồng cô tại Manhattan, New York, Mỹ.

Mako đã dành khoảng một tiếng rưỡi bên trong cửa hàng để mua khăn tắm, móc treo áo, giỏ đựng đồ, khăn giấy và một số đồ dùng khác. Mako cũng tự đẩy xe hàng trong lúc mua sắm.

Mako được nhìn thấy xuất hiện một mình, không có chồng, Kei Komuro, bên cạnh. Không có nhân viên an ninh đi theo bảo vệ cựu công chúa.

Mako mặc một chiếc áo khoác dáng dài, kết hợp với quần jean rộng. Cựu công chúa xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, khác với phong cách chỉn chu như khi còn là thành viên của hoàng gia Nhật Bản.

Theo quan sát của phóng viên, Mako dường như bị lạc khi đi lại trong thành phố lớn và phải hỏi đường nhiều người. Cựu công chúa đi lại trên một con phố nhiều lần cho đến khi tìm được đường.

Cuối cùng, Mako cũng quay trở lại căn hộ của mình vào khoảng 6 giờ tối, nơi chồng cô đứng sẵn ở lối vào để giúp vợ xách đồ.

Sau đám cưới đơn giản ở Tokyo, Nhật Bản hôm 26/10, cựu công chúa Mako cùng chồng mới cưới Kei Komuro đã bay sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới hôm 14/11.

Vợ chồng Mako - Komuro được cho là đã thuê một căn hộ một phòng ngủ tại chung cư được mô tả là có "điều kiện sống hạng sang" ở New York.

Tòa nhà nơi hai vợ chồng cựu công chúa sinh sống có đầy đủ tiện nghi như trung tâm thể dục, khu vực mô phỏng sân golf, tổ chức tiệc nướng, bóng bàn. Hiện giá thuê một căn hộ một phòng ngủ ở tòa chung cư này ước tính ít nhất 4.300 USD/tháng. 

Mako, 30 tuổi, là con gái lớn của Thái tử Fumihito và cháu của Nhật hoàng Naruhito. Mako và Komuro gặp nhau vào năm 2012, khi họ đều đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU). Họ đính hôn tháng 9/2017 và dự định tổ chức đám cưới vào năm 2018. Tuy nhiên, đám cưới bị hoãn đến tận cuối tháng 10 năm nay do lùm xùm liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình Komuro.

Khi quyết định kết hôn với bạn trai thường dân, Mako đã phải từ bỏ tước vị hoàng gia. Để tránh những điều tiếng dư luận, cô cũng từ chối khoản tiền 1,3 triệu USD được coi là của hồi môn dành cho các nữ thành viên hoàng gia Nhật Bản kết hôn với thường dân.

Cuộc sống gia đình của Mako và Komuro được cho là sẽ có nhiều thách thức khi họ quyết định độc lập về tài chính. Hiện chưa rõ kế hoạch của Mako ở đất nước cách quê nhà nửa vòng trái đất. Trong khi đó Komuro được tin là sẽ tiếp tục làm việc tại văn phòng của công ty luật Lowenstein Sandler ở Manhattan.

Truyền thông Nhật Bản gần đây lại xôn xao khi Komuro trượt kỳ kiểm tra luật sư do Hội đồng Giám định Luật New York, Mỹ tổ chức hồi tháng 7. Theo một tạp chí Nhật Bản, việc Komuro thi trượt đồng nghĩa với việc cặp vợ chồng mới cưới sẽ trang trải cuộc sống dựa trên mức lương hàng năm khoảng 52.000 USD, thay vì kiếm được 192.000 USD nếu Komuro thi đỗ.

Hoàng gia Nhật Bản đã kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư của cựu công chúa Mako sau khi kết hôn, vì bây giờ cô chỉ là một công dân bình thường. Mako từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn do những sức ép từ nhiều phía liên quan đến cuộc hôn nhân với Komuro.

Tại cuộc họp báo sau đám cưới, khi được hỏi về những kỳ vọng trong tương lai, Mako cho biết cô mong muốn "được sống bình yên" từ bây giờ.