Cuộc đời của cựu Tổng thống Ford qua ảnh
(Dân trí) - Vừa được phong danh hiệu Tổng thống sống thọ nhất nước Mỹ chưa được bao lâu, Gerald Ford đã từ trần. Dưới đây là những bức ảnh về các mốc quan trọng trong cuộc đời cựu Tổng thống Mỹ thứ 38.
| |
14/7/1913: Gerald Ford chào đời tại Omaha, bang Nebraska. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
1935: Tốt nghiệp đại học Michigan, nơi chàng trai Ford (bên phải) nổi tiếng là một cầu thủ bóng đá tài ba. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
1942: Sau khi hoàn thành tấm bằng luật sư tại đại học Yale, Ford (trái) tham gia Lực lượng Hải quân Mỹ. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
1946: Rời Hải quân Mỹ với quân hàm Thiếu tá sau 4 năm tham gia Thế chiến II. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
1948 - Cưới Elizabeth Anne (biệt danh Betty) và sau đó họ có 4 người con. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
1949 - Ford (giữa) vui mừng khi được bầu làm đại biểu Quốc hội. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| ||
1963 - Được cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson chỉ định vào Uỷ ban có tên Warren Commission nhằm điều tra vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
1965 - Trở thành Lãnh đạo phe thiểu số tại Quốc hội cho tới năm 1973. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
12/1973 - Trở thành Phó Tổng thống Mỹ thay thế Spiro T. Agnew. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
9/8/1974 - Cựu Tổng thống Mỹ Nixon lựa chọn Ford làm người kế nhiệm. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
Ford bị ứng cử viên Jimmy Carter (trái) đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1976. (Ảnh: CNN/Thư viện Ford). |
| |
8/1999 - Gerald và Betty Ford nhận Huy chương Tự do, huân chương cao quí nhất của Mỹ do Tổng thống Bill Clinton trao tặng. (Ảnh: Getty Images). |
| |
7/2006: Bức ảnh mới nhất của Gerald Ford nhân sinh nhật lần thứ 93. (Ảnh: Getty Images). |
V.T.H
(tổng hợp)